Quyết liệt triệt xóa những tụ điểm phức tạp về ma túy

Chủ Nhật, 03/04/2022, 08:52

Tại TP Hồ Chí Minh, các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép hoạt động trở lại từ ngày 10/1/2022. Từ đó tới nay các đối tượng vẫn lén lút tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở này, tình hình có phần diễn biến phức tạp.

Do đó, Công an TP Hồ Chí Minh cũng như Công an các quận, huyện đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm tại các cơ sở kinh doanh này...

Mới nhất, ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp lập hồ sơ, sàng lọc hàng chục người được phát hiện dương tính với ma túy trên địa bàn.

Quyết liệt triệt xóa những tụ điểm phức tạp về ma túy -0
Hàng trăm người trong quán bar Ferso bị đưa về Công an quận 3 để làm rõ.

Trước đó, rạng sáng ngày 27/3, các đơn vị phối hợp đã ập vào quán karaoke Hoàng Khải trên đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6. Bên trong quán, gần 100 khách đang “bay lắc” trong tiếng nhạc mạnh hốt hoảng tìm đường tháo chạy nhưng các lối đi đã bị chốt chặn.

Cảnh sát phát hiện hàng chục người sử dụng ma túy tại các phòng. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều đĩa sứ màu trắng, hình tròn; các tờ tiền Việt Nam mệnh giá mười ngàn đồng được cuộn tròn, hai đầu có gắn đầu lọc thuốc lá; các thẻ hình chữ nhật màu xanh, màu trắng; một số gói nylon chứa tinh thể không màu, nghi là ma túy; một gói nilon chứa nhiều viên thuốc màu xanh hình mặt cười cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Ngoài ra, kiểm tra túi xách của nhân viên quán, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm một gói nilon chứa tinh thể không màu, bốn viên nén, hai mảnh vụn màu hồng, nghi ma túy tổng hợp. Qua “test” nhanh 74 người nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện một người dương tính với COVID-19 và 42 người dương tính ma túy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm của quán karaoke Hoàng Khải về hoạt động quá giờ quy định; tiếp tục xử lý vi phạm đối với chủ quán karaoke khi để xảy ra tình trạng khách sử dụng ma túy.

Tương tự, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an huyện Hóc Môn TP Hồ Chí Minh cũng tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở karaoke 6 Hòn (đường Tân Xuân 6, ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) vào lúc 0h15’ ngày 13/3, khi 5 phòng ở đây đang có người hát và nghe nhạc.

Tại phòng Supper 1, lực lượng chức năng phát hiện khách đang sử dụng ma túy và lập biên bản thu giữ một số viên nén màu xanh, ma túy ketamine đang để trên bàn. Kiểm tra túi xách của các nhân viên cơ sở 6 Hòn, Công an còn thu giữ 6 viên nén màu xanh, 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Sau đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 7/55 đối tượng dương tính với ma túy(4 nữ - 3 nam)… Trong 3 tháng đầu năm 2022, riêng tội phạm ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt 1.183 đối tượng; triệt phá 251 vụ/796 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức tấn công quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp. Trước đó UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn. Thành phố phấn đấu không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới; đến năm 2025 triệt xóa trên 80% số “điểm nóng” về ma túy.

Phú Lữ
.
.
.