Quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng

Thứ Bảy, 19/02/2022, 09:00

Thời gian qua, tại Hải Dương, hoạt động của tội phạm trên không gian mạng đang có nhiều diễn biến phức tạp, có thời điểm gia tăng về quy mô, tính chất và hậu quả khiến người dân lo lắng, bức xúc. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hải Dương đã và đang đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này nhằm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Theo Công an Hải Dương, các đối tượng lợi dụng công nghệ cao để thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau, như: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thường hoạt động mạnh vào thời điểm diễn ra các giải bóng đá quốc tế hay các giải châu lục lớn như World Cup, Euro…

Điển hình, trong tháng 6/2021, Công an huyện Bình Giang triệt phá đường dây cá độ bóng đá với sự tham gia của 7 đối tượng, trong đó Nguyễn Văn Chức, trú tại 03/18, Ngọc Tuyền, khu 10, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương và đối tượng Phạm Ngọc Tú, trú tại Khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang là hai đối tượng cầm đầu.

Trước thời điểm diễn ra giải đấu Euro, Chức và Tú đã thống nhất cùng nhau tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng Internet để kiếm lời. Tú đã đưa cho Chức một tài khoản cá độ bóng đá cấp quản lý (gọi là Master), đăng nhập tại website 1gom.org, để Chức quản lý, điều hành, còn Tú có nhiệm vụ tìm khách và môi giới khách cho Chức để tham gia cá độ, điểm quy đổi tương ứng là 7.000đ/điểm. Thanh toán thắng thua giữa người quản lý và người chơi thông qua tài khoản ngân hàng, bằng dịch vụ Smart banking. Tính đến thời điểm đường dây cá độ này bị triệt phá, tổng số tiền tham gia đánh bạc đã lên đến 20 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 6/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an phường Chí Minh, TP Chí Linh triệt phá đường dây cá độ bóng đá gồm 5 đối tượng đều ở TP Chí Linh tham gia, trong đó Nguyễn Trọng Bình, trú tại phường Văn Đức cầm đầu, Bình sử dụng tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet cấp Agent (Đại lý cấp thấp nhất trong hệ thống cá độ bóng đá), đăng nhập tài địa chỉ website https://agbong88.com, từ tài khoản Agent Bình đã cắt ra 4 tài khoản Member cho 4 đối tượng khác trong đường dây để cá cược. Tính đến thời điểm bị triệt xóa, các đối tượng trong đường dây đã tham gia cá cược tại các trận bóng trong mùa giải với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Ngoài việc lợi dụng không gian mạng để tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc, các đối tượng phạm tội còn lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua mạng xã hội facebook, Zalo, tài khoản ngân hàng…, bọn chúng hoạt động dưới nhiều hình thức, chiêu trò khác nhau, thậm chí lợi dụng tình hình dịch bệnh đã lừa đảo rao bán hàng hóa và các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch như khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn… sau khi người mua hàng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng thì đối tượng chiếm đoạt. Hay hành vi lừa đảo kêu gọi đầu tư qua các sàn giao dịch tiền ảo, sàn ngoại hối trá hình theo mô hình “đa cấp”; giả danh là người chuyển “nhầm tiền” vào tài khoản rồi gửi tin nhắn yêu cầu bị hại truy cập đường link gắn mã độc, chiếm quyền kiểm soát tài khoản, rút hết tiền trong tài khoản của bị hại… Nhiều nạn nhân đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Thực trạng này đã gây bức xúc, lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Xuất phát từ sự nhẹ dạ cả tin của một số người, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hải Dương, không ít người dân đã bị các đối tượng giả danh cơ quan công quyền để thực hiện việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Điển hình đầu tháng 12/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ hai đối tượng ở Thái Thụy, Thái Bình gồm Lê Văn Trình, trú tại xã Dương Phúc và Nguyễn Đình Quang, trú tại xã Thụy Việt, Trình và Quang là hai đồng phạm trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 10/2020, đồng phạm của Trình và Quang đã giả danh là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, điện thoại cho bà Phạm Thị Hoa, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương nói bà có liên quan đến các vụ việc phi pháp gồm rửa tiền và buôn bán ma túy, sau đó yêu cầu bà Hoa rút tiền tại sổ tiết kiệm chuyển vào tài khoản cá nhân do bọn chúng đưa để phục vụ điều tra. Sau khi bà Hoa chuyển tiền, bọn chúng đã phối hợp rút và chiếm đoạt gần 400 triệu đồng của nạn nhân.

Hiện nay số lượng người hoạt động trên không gian mạng rất đông, với nhiều thành phần khác nhau. Tuy nhiên do trình độ và nhận thức của một số người còn hạn chế, bên cạnh đó, không ít người có thói quen tùy tiện trong việc sử dụng các trang mạng xã hội, vô tình đăng nhập vào các đường link có gắn mã độc hại, từ đó tội phạm công nghệ cao lợi dụng để khai thác các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng thực hiện các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Phạm Hữu Măng, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Qua công tác đấu tranh với tội phạm hoạt động trên không gian mạng, chỉ tính riêng năm 2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận giải quyết gần 40 tin báo tố giác tội phạm của công dân có dấu hiệu của việc lợi dụng công nghệ, hoạt động trên không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Đơn vị đã phát hiện hàng chục vụ vi phạm pháp luật, ngoài ra cũng đã phát hiện, củng cố hồ sơ, ra quyết định xử lý hành chính 15 vụ, 30 đối tượng liên quan đến các hành vi đánh bạc, đưa những thông tin xấu độc, giả mạo, những hình ảnh khiêu dâm, kích động bạo lực, đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan tổ chức…

Trong thời gian tới, tình hình tội phạm hoạt động trên không gian mạng sẽ ngày càng diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an Hải Dương tiếp tục tăng cường lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ngành chức năng để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng hoàn thiện các thủ tục, sớm đưa các vụ việc và đối tượng phạm tội ra xử lý, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng tội phạm trên không gian mạng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần có biện pháp tăng cường các hệ thống bảo mật cơ sở quản lý dữ liệu. Bên cạnh đó, người dân cũng cần thận trọng khi sử dụng các trang mạng xã hội, tránh để lộ lọt thông tin cá nhân sau mỗi lần đăng nhập, có vậy mới hạn chế được tội phạm công nghệ cao lợi dụng khai thác để thực hiện các hành vi phạm tội.

Văn Tú
.
.
.