Phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh tạm dừng để bị hại nghiên cứu hồ sơ

Thứ Tư, 20/03/2024, 11:30

Diễn biến mới đã xảy ra tại phiên tòa vào giữa buổi sáng nay 20/3 khi Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa, dành thời gian cho bị hại nghiên cứu thêm hồ sơ. Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn thông báo, chiều nay phiên tòa sẽ tiếp tục.

Sáng 20/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng (SN 1961, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và con trai là bị cáo Đỗ Hoàng Việt (SN 1994, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền 8.600 tỷ đồng. Hội đồng xét xử dành thời gian để đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư bào chữa cho các bị cáo tham gia thẩm vấn các bị cáo và hỏi các bị hại những vấn đề liên quan đến vụ án.

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát và luật sư bào chữa tại phiên tòa, nhiều bị hại cho biết, họ chưa nghiên cứu đầy đủ những tài liệu trong vụ án liên quan đến mình. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa giữa buổi sáng để dành thời gian cho các bị hại nghiên cứu thêm hồ sơ. Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn thông báo, chiều nay phiên tòa sẽ tiếp tục.

Phiên tòa xét xử Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tạm dừng để bị hại nghiên cứu thêm hồ sơ -0
Bị cáo Đỗ Anh Dũng (ngoài cùng bên phải) và cáo bị cáo đồng phạm tại phiên tòa.

Trong phần thẩm vấn sáng 20/3, trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa, bị cáo Đỗ Anh Dũng tiếp tục thừa nhận, trên cương vị lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động, một số công việc ủy quyền cho cấp dưới và lãnh đạo các công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Bị cáo Đỗ Anh Dũng một lần nữa thừa nhận, bị cáo có trách nhiệm cao nhất trong Tập đoàn Tân Hoàng Minh khi xảy ra vụ án này.

Cũng trong phiên tòa sáng nay, trả lời luật sư, bị cáo Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) đã thừa nhận có gặp gỡ, thống nhất phương án “Hợp thức báo cáo tài chính ba công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh với nhóm bị cáo thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh”. Trước đó, trong ngày đầu xét xử, bị cáo Lê Văn Dò khai báo quanh co khiến chủ tọa nhiều lần nhắc nhở.

Phiên tòa xét xử Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tạm dừng để bị hại nghiên cứu thêm hồ sơ -0
Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, tháng 6/2021, bị cáo Nguyễn Khoa Đức (Giám đốc Công ty Cung Điện Mùa Đông, thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã ký Hợp đồng kiểm toán số 44/2021 với bị cáo Lê Văn Dò để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cung Điện Mùa Đông, trị giá hợp đồng 110 triệu đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội đã thành lập nhóm kiểm toán do bị cáo Lê Văn Dò phụ trách chung. Quá trình kiểm toán, bị cáo Lê Văn Dò cùng cấp dưới đã hợp thức báo cáo kiểm toán, tạo điều kiện để Tập đoàn Tân Hoàng Minh tạo lập các điều kiện gian dối trong phát hành trái phiếu.

Đoàn kiểm tra do Bộ Tài chính chủ trì về việc tuân thủ pháp luật kiểm toán độc lập tại Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội kết luận: Ý kiến kiểm toán dạng chấp nhận toàn phần được đưa ra chưa dựa trên bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp theo quy định của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Kiểm toán viên vi phạm nghiêm trọng Chuẩn mực Kiểm toán trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 của Cung Điện Mùa Đông.

Trong phiên xử ngày 19/3, bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng con trai là bị cáo Đỗ Hoàng Việt và các bị cáo đồng phạm đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Trình bày trước tòa, các bị hại đều mong muốn sớm được nhận lại số tiền đã mua trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.  

Nguyễn Hưng
.
.
.