Ông “trùm” băng nhóm cờ bạc lớn lãnh 9 năm tù

Thứ Hai, 17/04/2023, 18:54

Phạm tội có tổ chức, coi thường pháp luật, hành vi của các bị cáo là mầm mống, nguyên nhân gây ra các loại tội phạm khác…

Chiều nay (17/4), sau một tuần xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên sơ thẩm và tuyên phạt đối với Nguyễn Minh Thành (SN 1978, ngụ tại quận 6) cùng 45 đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc”.

Ông “trùm” băng nhóm cờ bạc lớn ở quận 6 lãnh 9 năm tù -0
Các bị cáo tại tòa chiều ngày 17/4.

Được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Minh Thành đã tổ chức quản lý, phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng bị cáo đồng phạm. Phàng A Sám có vai trò đồng phạm tích cực với Thành, biết rõ Thành vay tiền tổ chức đánh bạc nhưng vẫn cho vay. Sám còn kêu bị cáo Trương Văn Kem đến sòng bạc để giám sát và thu tiền nợ; cho con bạc vay tiền nhằm mục đích duy trì hoạt động của sòng bạc.

Thành đã chi 120 triệu đồng/tuần và 30% tiền xâu cho Lâm (hiện đang bỏ trốn, trong đó 20% của Lâm, 10% của Nghĩa) để nhờ Lậm bảo kê. Sau đó Lâm đã nhờ bị cáo Nghĩa đến giám sát sòng bạc của Thành và thu tiền xâu. Nghĩa không trực tiếp đến sòng bạc mà giao việc này bị cáo Hồ Kỳ Anh đến giám sát, thu tiền.  

Tổng cộng Thành đã đưa 1,8 tỷ đồng tiền “bảo kê”, 50 triệu tiền chia lợi nhuận và 389 triệu đồng tiền nợ…

Ông “trùm” băng nhóm cờ bạc lớn ở quận 6 lãnh 9 năm tù -0
Bị cáo đầu vụ Nguyễn Minh Thành.

Từ những nhận xét trên, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Minh Thành 9 năm tù, Phàng A Sám (SN 1969) 7 năm tù, Trương Văn Kem (SN 1985) 6 năm tù, Trần Văn Nghĩa (SN 1993) 7 năm tù và Hồ Kỳ Anh (SN 2000) 6 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; xử phạt Lê Văn Khấn (SN 1986) 7 năm 6 tháng tù về hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

20 bị cáo thuộc nhóm bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc" bị tuyên án từ 3 năm tù đến 6 năm tù. Nhóm 20 bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc” bị tuyên từ 1 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 3 năm 6 tháng tù. Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ vài triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng và nộp phạt bổ sung từ 10 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

Bùi Thanh
.
.
.