Nhân viên vay tiền, lãnh đạo bị “khủng bố” trên mạng để đòi nợ

Thứ Sáu, 27/05/2022, 08:06

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua đã nhận được nhiều phản ánh của lãnh đạo, cán bộ một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh về việc thường xuyên bị các đối tượng lạ gọi điện, nhắn tin, cắt ghép hình ảnh cá nhân, đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm, bôi nhọ trên mạng xã hội để đòi nợ mặc dù không vay tiền.

Nhiều ngày qua, một số Hiệu trưởng và lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bất ngờ liên tục bị nhiều số lạ gọi điện đòi nợ, bị nhiều tài khoản facebook bêu rếu, vu khống bôi nhọ danh dự trên mạng xã hội. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ việc vợ chồng anh L.K.Y (là chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà) từng có vay nợ của một công ty tài chính. Theo anh L.K.Y cho biết tháng 4/2020, anh đã trả cả gốc lẫn lãi hơn 120 triệu đồng, số nợ đã được trả hết nhưng không hiểu sao các số lạ vẫn liên tục gọi điện đến quấy rầy gia đình anh cũng như lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà.

2_2739-1653613709968.jpg
Ảnh minh họa.

Vụ việc nghiêm trọng hơn khi có nhiều tài khoản facebook ảo dùng hình ảnh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại của vợ chồng anh Y. đăng lên mạng bêu rếu là con nợ. Sau đó, nhóm “đòi nợ” này dùng hình ảnh, số chứng minh nhân dân của Trưởng phòng, Phó phòng và nhiều đồng nghiệp của vợ chồng anh Y. với nội dung tác động vợ chồng anh Y. trả nợ. Thậm chí, họ còn vu khống, cắt ghép hình ảnh một nam đồng nghiệp với anh Y. và vợ của anh ngoại tình để bêu riếu trên mạng xã hội. Hiện ông Phan Thanh Dân - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà đã trình báo lên cơ quan Công an huyện Lộc Hà và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh để xử lý sự việc.

Tại huyện Hương Khê cũng vừa xảy ra sự việc tương tự, nhiều ngày qua, lãnh đạo và  giáo viên trong Trường THCS&THPT Dân tộc Nội trú Hà Tĩnh bị đăng tải những thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội kèm theo đó là tên và hình ảnh của các giáo viên với nội dung truy tìm các giáo viên lừa đảo đang trốn ở Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh. Cùng với nội dung này là danh sách các thầy, cô giáo đang công tác tại Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh. Ngoài ra, trên Facebook này còn đăng tải nội dung bôi nhọ, bịa đặt, kèm với số điện thoại và địa chỉ gmail của lãnh đạo Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh.

Nguyên nhân xuất phát từ việc thầy giáo L.T.T (giáo viên tại trường) nợ tiền của một công ty tài chính, quá hạn nhưng chưa trả đủ, khiến nhiều giáo viên trong trường bị khủng bố, đòi nợ. Việc này đã ảnh hưởng đến danh dự nhà trường, cá nhân giáo viên và lãnh đạo.

Ngày 25/5, ông Đặng Thái Mân - Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Dân tộc Nội trú Hà Tĩnh đã làm tờ trình gửi Sở TT&TT, Công an huyện Hương Khê làm rõ việc ông cùng nhiều giáo viên trong trường bị xúc phạm trên mạng xã hội.

Anh T.Đ.Q. hiện đang làm việcTrung tâm quảng bá du lịch Hà Tĩnh mấy ngày nay cũng đang khốn đốn trước những lời lẽ tục tĩu, thóa mạ đòi tiền từ các đối tượng mà anh không hề quen biết, chúng yêu cầu vợ chồng anh phải trả tiền mà vợ chồng anh đã vay trước đó qua app. Tệ hại hơn các số điện thoại của người thân anh cũng liên tục bị các đối tượng lạ gọi đến quấy nhiễu yêu cầu anh phải trả nợ. Liên hệ với anh, anh cho biết vợ chồng anh không hề vay mượn tiền qua ứng dụng điện thoại (app), nhưng bỗng dưng bị bêu ảnh lên facebook, thậm chí các đối tượng này còn lập nick ảo đi bình luận, nhắn tin, tag facebook người thân của anh để yêu cầu anh phải trả nợ…

Đây là hình thức đòi nợ của một số đối tượng cho vay qua app. Ứng dụng này cho vay đơn giản, thuận tiện, chỉ cần tạo ra một tài khoản bằng cách cung cấp các thông tin cá nhân (hình ảnh cá nhân, số CMND/CCCD, số tài khoản ngân hàng và đồng ý với các điều khoản trên hợp đòng điện tử do ứng dụng soạn sẵn). Đặc biệt, người vay chỉ cần chấp nhận điều khoản về việc người vay tiền đồng ý cho ứng dụng truy cập vào danh bạ trên điện thoại di động hoặc cung cấp số điện thoại, họ tên người thân, người quen, lãnh đạo cơ quan đơn vị.

Sau khi hoàn tất các điều kiện, tiền vay sẽ được chuyển vào tài khoản người vay với mức lãi suất cho vay cao hơn nhiều so với thông báo khi làm hồ sơ vay, vì vậy rất dễ dẫn tới việc người vay tiền mất khả năng trả nợ.

Khi đến kỳ hạn trả nợ mà người vay tiền chậm trả hoặc không trả thì các đối tượng sẽ tiến hành đòi nợ bằng cách lợi dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết, hình ảnh bôi nhọ người vay, thậm chí gây áp lực cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, lãnh đạo nơi công tác để đòi nợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp nơi công tác gây dư luận xấu trong xã hội. Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các app vay tiền online.

Trường hợp bị các đối tượng gọi điện quấy rối, làm phiền để tạo sức ép người vay tiền phải trả nợ thì phải tìm thông tin chủ sở hữu app cho vay, tố cáo hành vi quấy rối qua điện thoại với cơ quan Công an. Đồng thời, ghi âm cuộc gọi, thu thập thông tin số điện thoại và khiếu nại với nhà mạng mà mình là khách hàng hoặc gửi đơn kiến nghị, tố cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để yêu cầu xử lý.

Thanh Ngà
.
.
.