Hứa giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chiếm đoạt 580 triệu đồng

Thứ Hai, 23/05/2022, 15:05

Hoàng Đình Trọng và Phạm Duy Anh (cùng ngụ TP Hà Nội) đã hứa hẹn giúp một số người ở Đồng Tháp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sau đó chiếm đoạt 580 triệu đồng.

Ngày 23/5, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên bị cáo Hoàng Đình Trọng (SN 1972) và Phạm Duy Anh (SN 1985, cùng ngụ quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cùng 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

20220523_112218.jpg -0
Các bị cáo tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, Trọng và Duy Anh hứa hẹn với các bị hại về việc có mối quan hệ với một số lãnh đạo tỉnh và Trung ương, có thể giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lo không bị xử lý hành chính.

Cả 2 bị bắt quả tang tại một quán giải khát ở thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười) khi đang nhận 100 triệu đồng của một trường hợp hứa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lo không bị xử lý hành chính.

Kết quả điều tra xác định, cả hai đã chiếm đoạt của các nạn nhân ở huyện Tháp Mười là 580 triệu đồng.

Phước Thanh
.
.
.