Hiệu quả hoạt động tuần tra vũ trang

Chủ Nhật, 05/03/2023, 05:48

Sau gần 8 tháng ra quân, các tổ tuần tra vũ trang (gọi tắt là Tổ 282), Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý hơn 3.600 vụ, việc vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo ổn định tình hình ANTT địa bàn.

Mới đây, trong quá trình tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), Tổ 282 của Công an TP Sầm Sơn đã phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên đi trên 8 xe môtô (không biển kiểm soát và dán che biển kiểm soát) mang theo một số hung khí nguy hiểm như: dao phóng lợn, vỏ chai bia... đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện gây mất an ninh trật tự. Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng ném hung khí xuống đường và tăng ga bỏ chạy.

1_ công an tỉnh thanh hóa triển khai kế hoạch 282 tuần tra vũ trang đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hoạt động về đêm (2).jpg -0
Một tổ công tác 282 Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai kế hoạch tuần tra vũ trang trấn áp các loại tội phạm hoạt động về đêm.

Tổ tuần tra 282 Công an TP Sầm Sơn đã kiên trì đeo bám, tổ chức vây bắt, khống chế thành công 2 đối tượng là Phạm Văn Vinh và Viên Đình Quang Trí đều sinh năm 2008, cùng trú tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương; tang vật thu giữ gồm 1 xe gắn máy đang bị che biển kiểm soát, không gắn gương chiếu hậu; 1 két bia trong đó có 8 vỏ chai thủy tinh.

Ngay trong đêm, Công an thành phố Sầm Sơn đã huy động 100% quân số trực, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực vào cuộc xác minh, làm rõ. Đến 10h ngày 26/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Sầm Sơn đã triệu tập làm rõ nhân thân lai lịch và hành vi của 19 đối tượng tham gia vụ việc trên; thu giữ thêm 4 dao tự chế và 8 xe gắn máy. Theo khai báo ban đầu, nhóm đối tượng này có xích mích với một nhóm đối tượng khác, hai bên hẹn nhau chuẩn bị tỉ thí. Tuy nhiên, hành vi của nhóm đối tượng đã bị lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Đó chỉ là một trong hàng trăm vụ việc mà lực lượng 282, Công an tỉnh Thanh Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn trong thời gian qua. Qua thống kê cho thấy, số vụ việc các Tổ 282, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý thường không quá lớn, song điều quan trọng nhất là góp phần ngăn ngừa, phát sinh tội phạm.

Chị Nguyễn Thị H (công nhân môi trường đô thị) cho hay, đặc thù công việc của công nhân môi trường đô thị là hoạt động về đêm khuya, thu gom rác, dọn vệ sinh trên tất cả các tuyến phố, nguy cơ bị đe dọa, trộm cướp rất lớn. Thế nhưng, từ ngày có hoạt động của tuần tra vũ trang về đêm của lực lượng Công an, chị H cũng như nhiều công nhân khác cảm thấy an tâm, an toàn hơn khi làm việc.

Trung tá Nguyễn Hồng Hải - Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP Thanh Hóa cho biết, các Tổ 282 hoạt động tuần tra vũ trang khép kín địa bàn hàng đêm, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng trăm vụ việc, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm trộm cắp tài sản...

Gần 1 năm trước, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, từ ngày 1/7/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thành lập 64 tổ công tác (thường gọi là Tổ 282) bao gồm các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát QLHC về TTXH và lực lượng Công an cơ sở… Theo đó, các Tổ 282 có nhiệm vụ tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ khép kín trên các tuyến, địa bàn và khu vực trọng điểm. Trong quá trình tuần tra, các Tổ 282 sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng, huy động phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi hoặc chuẩn bị có hành vi vi phạm pháp luật, như: Cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; các đối tượng vi phạm về trật tự ATGT đường bộ…

Theo kế hoạch, vào lúc 21h hàng đêm, các Tổ 282 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, vi phạm pháp luật về ma túy... Đến nay, sau gần 8 tháng ra quân, các Tổ 282, Công an Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 3.600 vụ, việc vi phạm pháp luật. Trong đó, có 19 vụ, 22 đối tượng trộm cắp tài sản; 13 vụ, 25 đối tượng cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; 3 vụ, 4 đối tượng chống người thi hành công vụ; 33 vụ, 48 đối tượng phạm tội về ma túy; 1 vụ, 2 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 8 vụ, 11 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; 7 vụ vi phạm quy định về quản lý cư trú; 5 vụ tàng trữ, sử dụng vũ khí, pháo nổ trái phép; 2 vụ đánh bạc, 1 vụ ném chất bẩn, 1 vụ hủy hoại tài sản; 3.505 vụ việc vi phạm về trật tự ATGT... Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra, các tổ tuần tra đã trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở 5.295 trường hợp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như cảnh giác, phòng ngừa đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác; kịp thời phát hiện, giúp đỡ nhiều trường hợp người dân gặp hoạn nạn, khó khăn, trả lại tài sản cho người mất.

Song song với công tác tuần tra vũ trang, kết hợp với tuần tra nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng Công an cấp xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã hội và quần chúng nhân dân tham gia tuần tra nhân dân thành lập 1.458 tổ, thực hiện 34.476 ca tuần tra nhân dân với 62.519 lượt người tham gia. Thông qua đó, đã kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản, phòng ngừa vi phạm pháp luật cho 3.411 cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; xử lý 3 vụ việc liên quan đến ANTT.

Đại tá Dương Văn Tiến - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: Những kết quả đạt được của các Tổ 282 là hết sức to lớn, có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn. Thời gian tới, các đơn vị phải đề cao tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trong khi thực hiện kế hoạch với tinh thần cao nhất là bảo đảm ANTT, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân; làm tốt hơn công tác phối hợp giữa các đơn vị, các lực lượng; tổ chức lực lượng bài bản, khoa học, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để kịp thời xử lý các vụ, việc có thể xảy ra. Trong quá trình tuần tra cần thực hiện nghiêm quy trình, quy định, tuần tra có trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả cao nhất; phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, trong huy động tổ chức tuần tra nhân dân để phát huy vai trò của quần chúng trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT...   

Trần Thắng
.
.
.