Gặp 141, gã nghiện 3 tiền án phi tang "thuốc chữa bệnh"

Thứ Tư, 22/12/2021, 13:59

Khi bị cảnh sát 141 đưa vào chốt kiểm tra, Phạm Hữu Hóa lợi dụng trời tối tìm cách phi tang “thuốc chữa bệnh” mà thực chất là ma túy tổng hợp tên này mua về để sử dụng.

Tối 21/12, Tổ công tác Y14/141 do Đại úy Đặng Chiến Lĩnh (Đội phó Đội CSGT đường sắt, Phòng CSGT Hà Nội) làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Văn Quán thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực ngã tư Quang Trung - Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội).

Giấu ma túy cạp quần lại nói dối là thuốc chữa bệnh -0
Con nghiện Phạm Hữu Hóa bị phát hiện giấu ma túy trong cạp quần.

Khoảng 20h20 cùng ngày, trên phố xuất hiện một người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision BKS: 29H2-265.18 di chuyển theo hướng đi Nguyễn Trãi có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác liền chặn dừng kiểm tra.

Trong quá trình được đưa dẫn vào chốt làm việc, người đàn ông lợi dụng trời tối liền dùng tay móc từ trong cạp quần ra một “vật lạ”. Do đã chú ý thái độ bất thường của người này từ trước nên ngay lập tức các trinh sát liền áp sát, giữ chặt đối tượng cùng đồ vật trong lòng bàn tay. Kiểm tra sau đó, cảnh sát phát hiện gói nilon được dán băng dính đen, bên trong đựng 5 viên nén màu xanh (nghi là ma túy).

Giấu ma túy cạp quần lại nói dối là thuốc chữa bệnh -0
5 viên ma túy tổng hợp Cảnh sát thu giữ được trên người đối tượng.

Đấu tranh tại chỗ, danh tính đối tượng được làm rõ là Phạm Hữu Hóa (SN 1973; trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Hóa là đối tượng đã có 3 tiền án.

Điều đáng nói, sau khi bị phát hiện, đối tượng Hóa với sự giảo hoạt và lì lợm không thừa nhận 5 viên nén trên là ma túy mà nói dối rằng đây là thuốc uống chữa bệnh còn bệnh gì thì chính y cũng không trả lời được.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Y14 sau đó đã buộc tên này phải thừa nhận 5 viên ném màu xanh là ma túy tổng hợp mua về để sử dụng.

Sau khi làm rõ, tổ công tác Y14 đã bàn giao đối tượng Hóa cùng tang vật về Công an phường Văn Quán để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

N.Thắng
.
.
.