Củng cố hồ sơ khởi tố vụ sập tường đang thi công khiến 5 người tử vong ở Bình Định

Thứ Sáu, 16/09/2022, 14:34

Liên quan đến vụ bức tường đang thi công bị đổ sập khiến 5 người tử vong, 6 người bị thương xảy ra tại Nhà máy chế biến thực phẩm thuộc Công ty Savvy Seafood Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đang khẩn trương củng cố hồ sơ khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều 16/9, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan kiểm định đã lấy mẫu bê tông bức tường bị đổ sập khiến 5 người tử vong, 6 người bị thương xảy ra tại Nhà máy chế biến thực phẩm thuộc Công ty Savvy Seafood Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn).

Củng cố hồ sơ khởi tố vụ sập tường đang thi công khiến 5 người tử vong -0
Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ sập tường khiến 5 người tử vong. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, phía Cơ quan điều tra cũng đang khẩn trương củng cố hồ sơ khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong sáng cùng ngày, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ sập tường.

Ông Hồ Quốc Dũng khẳng định, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng và là hồi chuông cảnh báo việc cần thực hiện nghiêm các quy định, nhất là các khâu giám sát, kiểm tra, đảm bảo an toàn lao động thi công xây dựng công trình để tránh các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý vụ việc, kể cả xử lý hình sự và phải làm khẩn trương trong thời gian sớm nhất.

Củng cố hồ sơ khởi tố vụ sập tường đang thi công khiến 5 người tử vong -0
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (áo sẫm) kiểm tra thực tế hiện trường xảy ra vụ sập tường.

Tiếp đó, ông Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để thăm hỏi và động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị. Tỉnh Bình Định đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng và người bị thương là 3 triệu đồng. Thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước cũng hỗ trợ các nạn nhân theo mức trên.

Qua điều tra ban đầu và qua công tác khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Định bước đầu thấy rằng, bức tường được xây độc lập, cao, khẩu độ rất rộng, không đảm bảo tính ổn định của công trình, khi xảy ra gió lốc vào chiều 15/9 đã dẫn đến việc bức tường bị đổ sập.

Như Báo CAND đã phản ánh, khoảng 16h30 ngày 15/9, khi các công nhân đang thi công bức tường tại Nhà máy chế biến thực phẩm thuộc Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa thì trời xảy ra mưa giông, gió giật mạnh làm bức tường ngã đổ khiến nhiều công nhân bị đè. Hậu quả làm 5 người tử vong, 6 người bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Ngọc Thi
.
.
.