Công an tỉnh Trà Vinh đấu tranh mạnh với tội phạm cờ bạc

Thứ Tư, 03/05/2023, 08:07

Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tội phạm liên quan đến bài bạc diễn biến phức tạp kể cả khu vực nông thôn và thành thị. Đây là một trong những nguyên nhân, điều kiện phát sinh các loại tội phạm khác, như: cho vay lãi nặng, bảo kê, siết nợ, trộm cắp, cưỡng đoạt, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích. 

Theo cơ quan Công an, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, dưới nhiều hình thức, như: lô đề, đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu… Các đối tượng đánh bạc tổ chức chặt chẽ, bố trí nhiều người canh gác, sử dụng điện thoại di động để hoạt động và nhiều cách thức khác nhau nhằm đối phó với cơ quan Công an. Trước đây, tội phạm liên quan đến cờ bạc thường diễn ra tại các khu vực đô thị, nay nhiều đối tượng chuyển vào vùng sâu, vùng xa, địa hình đi lại khó khăn để hoạt động. 

Công an tỉnh Trà Vinh đấu tranh mạnh với tội phạm cờ bạc -0

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, chỉ riêng Công an huyện Cầu Kè đã triệt xóa 40 vụ, 241 đối tượng liên quan đến tệ nạn cờ bạc. Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 vụ, 19 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 25 vụ, 110 đối tượng với số tiền trên 180 triệu đồng. Điển hình, trưa 13/3, Công an huyện Cầu Kè và Công an xã Thông Hòa kiểm tra khu đất trống thuộc ấp Trà Ốt, đã phát hiện 17 đối tượng (độ tuổi từ 35 tuổi đến 52 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long) đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, cơ quan Công an tạm giữ 12 điện thoại di động, 12 xe máy và số tiền trên 90 triệu đồng.

Qua điều tra, tụ điểm đá gà do Đỗ Tấn Phúc (SN 1984, ngụ tại địa phương) đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu với giá trị 5% trên tổng số tiền cá cược. Cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam Phúc, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triệu Hoàng Phong (SN 1984) và Nguyễn Văn Phết (SN 1982, cùng ngụ xã Thông Hòa) điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài ra, các đối tượng cờ bạc cũng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để tổ chức “đỏ đen”. Trưa 22/3, qua công tác trinh sát, Công an huyện Cầu Kè phát hiện tại quán cà phê ở xã Hòa Tân, có nhiều người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet. Công an huyện Cầu Kè tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 18 đối tượng (độ tuổi từ 17 tuổi đến 58 tuổi, ngụ cùng xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè). Tại khu vực đánh bạc, cơ quan Công an thu giữ 11 xe máy, 17 điện thoại di động và hơn 50 triệu đồng. Việc triệt xóa các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn được người dân đồng tình, ủng hộ, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Theo đánh giá của cơ quan Công an, nguyên nhân dẫn đến cờ bạc đa phần là xuất phát từ việc một số người sống nhàn rỗi, lười lao động nhưng muốn nhanh chóng có tiền để tiêu xài. Có những trường hợp lúc đầu chỉ chơi giải trí nhưng dần dần dẫn đến nghiện, khó bỏ, kiệt quệ về kinh tế. Nhiều trường hợp để có tiền tiếp tục tham gia đánh bạc đã thực hiện các hành vi phạm tội. Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm cờ bạc, Công an huyện Cầu Kè đã tăng cường rà soát, nắm địa bàn các đối tượng thường xuyên tổ chức, tham gia đánh bạc để đưa vào diện quản lý, đồng thời phối hợp các phòng nghiệp vụ kịp thời phát hiện, triệt xóa tụ điểm đánh bạc.

Công an huyện Cầu Kè chủ động công tác phòng ngừa, tăng cường vận động nhân dân tích cực tố giác các hành vi đánh bạc; phối hợp chính quyền địa phương có biện pháp giáo dục, răn đe các đối tượng đánh bạc sau khi đã xử lý hành chính.

Phạm Hơn
.
.
.