Cảnh giác thủ đoạn tiêu thụ tiền giả ở vùng nông thôn

Thứ Sáu, 31/12/2021, 05:59

Dùng tiền giả mua những mặt hàng giá trị thấp để nhận thối lại tiền thật là thủ đoạn mà bọn tội phạm mua bán, tiêu thụ tiền giả đã sử dụng. Hiện nay, các đối tượng tiêu thụ tiền giả nhằm vào là những người già buôn bán nhỏ ở các vùng quê nông thôn.

Sự việc xảy ra ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi thêm một cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác đề phòng hoạt động của loại tội phạm này.

Đầu tháng 12/2021, có 2 đối tượng lạ mặt đến quầy tạp hóa của vợ chồng bà Phạm Thị Tố Loan (72 tuổi), ở thôn 3, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) mua lon bò húc và đưa tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng bảo thối lại. Khi bà Loan nói không đủ tiền thối thì hai đối tượng mua thêm 2 gói thuốc để đủ số tiền thối hơn 400 nghìn đồng. Lúc các đối tượng rời đi, thấy khả nghi, vợ chồng bà Loan đưa tờ tiền cho người hàng xóm xem mới phát hiện tiền giả. Ông Hiến (chồng bà Loan) vội mang tờ tiền đến Công an xã Đức Tân báo cáo sự việc.

Qua điều tra, Công an xã Đức Tân và Công an huyện Mộ Đức nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng tiêu thụ tiền giả, gồm: Lưu Gia Bảo (SN 2006, ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức), Bùi Thương Tín (SN 2003) và Đỗ Tấn Lưu (SN 2002) đều ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức. Bước đầu Bảo khai nhận, vào giữa tháng 11/2021, Bảo lên Facebook thấy có người rao bán tiền giả với tỷ lệ 1 triệu đồng tiền thật được 6 triệu đồng tiền giả (loại mệnh giá 500 ngàn đồng).

Với mưu đồ bất chính, Bảo đặt mua 2 triệu đồng tiền thật để lấy 12 triệu đồng tiền giả. Sau đó, Bảo liên hệ với Tín và Lưu để cùng nhau tiêu thụ số tiền giả với hình thức dùng tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng đến các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện mua thuốc lá, nước giải khát… để được thối lại tiền thừa bằng tiền thật. Các đối tượng theo dõi lúc người bán tạp hóa bận rộn, thiếu cảnh giác; hoặc những người già, thị lực kém… để thực hiện hành vi tiêu thụ tiền giả.

Đại tá Võ Văn Đãi, Trưởng Công an huyện Mộ Đức cho biết, thủ đoạn mua hàng tạp hóa để tráo tiền giả đổi tiền thật của các đối tượng thường thực hiện vào lúc rạng sáng, gần tối, những nơi vắng người qua lại, hay nơi không đủ ánh sáng để quan sát, kiểm tra tờ tiền.

Để người dân chủ động phát hiện, không thu nhầm tiền giả, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã phổ biến rộng rãi đặc điểm của các đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành trên phương tiện thông tin đại chúng. Công an các địa phương cũng đã phổ biến, hướng dẫn cách nhận biết những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa tiền thật và tiền giả.

Tuy nhiên, vẫn không ít người bị lừa nhận phải tiền giả. Theo Đại tá Võ Văn Đãi, người dân phải có thói quen kiểm tra tiền cẩn thận khi nhận tiền từ khách hàng để chủ động phát hiện tiền giả, hoặc nghi tiền giả.

Trà Câu
.
.
.