Bị cáo Cao Thị Cúc được cho phép rời tòa vì lý do sức khỏe

Thứ Tư, 02/11/2022, 10:17

Trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với các bị cáo tại hộ Cao Thị Cúc, nơi được gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" do bị cáo Lê Tùng Vân cầm đầu diễn ra sáng nay, HĐXX xét thấy bị cáo Cao Thị Cúc vì lý do sức khỏe nên được cho phép rời khỏi phiên tòa...

8h30' ngày 2/11, TAND tỉnh Long An xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và nhóm bị cáo ở “Tịnh thất Bồng Lai" về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bị cáo Cao Thị Cúc được cho phép rời tòa do lý do sức khỏe -1
Phiên tòa phúc thẩm sáng 2/11 tại Long An.

Trong phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Tùng Vân và nhiều người làm chứng (trong đó người làm chứng Võ Thị Diễm My cũng không có mặt tại phiên tòa), người có quyền lợi liên quan vắng mặt. Tuy nhiên, đại diện VKSND cho rằng việc vắng mặt những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử phúc thẩm nên đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc.

Bị cáo Cao Thị Cúc được cho phép rời tòa do lý do sức khỏe -0
Các luật sư bào chữa tại phiên phúc thẩm.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo yêu cầu tòa phải có phương án triệu tập những người vắng mặt để đối chất các tình tiết nếu không dừng phiên phúc thẩm. Đến 8h45’, sau khi nghe ý kiến từ VKSND, luật sư, HĐXX đã tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa đọc biên bản hội ý của HĐXX, xét thấy sự vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt của họ là hợp pháp và không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên tuyên bố tiếp tục phiên tòa.

Tại phiên phúc thẩm, có 5 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Các bị hại có mặt tại tòa gồm: đại diện bị hại Công an huyện Đức Hòa là ông Nguyễn Sơn - Trưởng Công an huyện và 4 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ).

Bị cáo Cao Thị Cúc được cho phép rời tòa do lý do sức khỏe -0
Bị cáo Cao Thị Cúc tại tòa.
Bị cáo Cao Thị Cúc được cho phép rời tòa do lý do sức khỏe -3
Các bị cáo đều không đồng ý rút đơn kháng cáo.

Ngoài ra, phiên phúc thẩm còn còn triệu tập 8 người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Trong đó có 7 người sống tại hộ gia đình bị cáo Cao Thị Cúc, và một người là ông Lê Ngọc Luân (ngụ quận 3, hành nghề luật sư). Phiên phúc thẩm mời 18 nhân chứng cùng đại diện các cơ quan liên quan như: Tổ Giám định Tư pháp của Sở TT và TT tỉnh Long An, Tổ giám định Tư pháp của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An và điều tra viên đến tòa.

Bị cáo Cao Thị Cúc được cho phép rời tòa do lý do sức khỏe -2
Sau khi xem xét, HĐXX đã đồng ý cho bị cáo Cao Thị Cúc rời khỏi phiên tòa.

Sau phần thẩm tra lý lịch của bị cáo, bị hại, các bị cáo đều cho biết không rút đơn kháng cáo. HĐXX tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.Vẫn giữ nguyên lời khai như tại phiên sơ thẩm, các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên đều khai mình không có cha mẹ.

Bị cáo Cao Thị Cúc sức khỏe yếu nên luật sư đề nghị cho xét xử vắng mặt. Bị cáo Cúc cũng trình bày mình bị bệnh 10 ngày nay, sức khỏe rất yếu, không thể tham dự phiên tòa. Sau khi xem xét, HĐXX đã đồng ý cho bị cáo Cúc vắng mặt tại phiên tòa.

Bị cáo Cao Thị Cúc được cho phép rời tòa do lý do sức khỏe -0
Phóng viên các cơ quan báo chí tại phiên tòa.

Sau khi HĐXX công bố bản án sơ thẩm, trình chiếu các đoạn video clip liên quan vụ việc, các bị cáo đều cho rằng không biết, không rõ, không nhớ, chỉ thừa nhận một vài tình tiết trong các đoạn clip trên và đều ậm ờ phủ nhận việc mình quay, đăng các đoạn clip trên…

Đại diện bên bị hai, phía Công an huyện Đức Hòa xác nhận, một đoạn video trong số clip trên được quay tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa và được tung lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu, xúc phạm tới cơ quan Công an.

Anh Thư-Đức Cương
.
.
.