Liên tiếp phát hiện các vụ hút cát trái phép

Thứ Ba, 05/11/2019, 17:07
3 sà lan được trang bị hệ thống máy bơm công suất lớn có thể bơm 100m3 cát/1h vừa bị phát hiện khai thác trái phép cát trên biển Cần Giờ...


Ngày 5-11, Thượng tá Đoàn Duy Phước- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cần Thạnh- Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, qua quá trình tuần tra, chiều 4-11, tổ công tác thuộc Đồn Biên Phòng Cần Thạnh đã phát hiện bắt quả tang 3 sà lan đang hoạt động hút cát trái phép tại khu vực biển Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Ba sà lan bị phát hiện đang hút cát trái phép trên biển Cần Giờ
Phương tiện hút cát trên mỗi sà lan
Khi hoạt động mỗi giờ các thiết bị này hút được hơn 100m3 cát

Thời điểm kiểm tra 3 sà lan được trang bị hàng chục máy bơm hút cát với công suất lớn, trên 3 sà lan có khoảng 600m3 cát được đưa từ biển Cần Giờ lên sà lan. 

3 người trên 3 phương tiện gồm Phạm Văn Ngọt (SN 1974, quê Hải Dương thuyền trưởng sà lan HD-2455), Trần Ngọc Sơn (SN 1973, quê Hải Dương, thuyền trưởng sà lan HP-4242), Nghiêm Văn Minh (SN 1989, quê Nam Định,thuyền trưởng sà lan HP- 2627) đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát cũng như số lượng cát trên 3 sà lan.

Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời đưa 3 người cùng 3 phương tiện về Đồn Biên phòng Cần Thạnh xử lý. 

Được biết hệ thống bơm hút cát trên 3 sà lan trên có thể bơm hút 100m3/ 1h.

* Trước đó, khuya ngày 4 đến rạng sáng 5-11, Công an huyện Thanh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp, bắt quả tang 5 phương tiện đang bơm, hút cát trái phép trên sông Tiền, đoạn thuộc thủy phận qua xã Tân Bình.

Các phương tiện khai thác cát trái phép bị tạm giữ.

Cơ quan Công an lập hồ sơ đối với Nguyễn Tấn Thép, Mai Phước Hậu, Nguyễn Văn Cò và Nguyễn Văn Luân, bị bắt quả tang khi đang khai thác cát trái phép. 

Cơ quan Công an tạm giữ 5 phương tiện cùng máy móc, dụng cụ bơm cát trái phép và tiếp tục điều tra, truy cứu trách nhiệm của những người liên quan.


Anh Thư- Hoàng Việt
.
.
.