Bán pháo nổ giữa sông Hồng

Thứ Ba, 28/12/2021, 19:39

Lợi dụng các tàu thuyền chở cát, sỏi để tập kết, giao dịch mua bán trái phép pháo nổ ở giữa sông Hồng, nếu phát hiện có cơ quan chức năng xuất hiện, Nguyễn Văn Thà sẽ ném pháo xuống sông để tẩu tán tang vật hòng dễ dàng thoát thân.

Qua nguồn tin trinh sát, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn buôn bán pháo nổ bằng thủ đoạn mới. Các đối tượng không mua bán pháo nổ trên đường bộ mà lợi dụng các tàu vận chuyển cát, sỏi trên sông Hồng để tập kết, mua bán pháo nổ ở giữa sông Hồng.

pháo sh (3).jpg -0
Nguyễn Văn Thà bị bắt giữ quả tang cùng số pháo nổ ngay trên thuyền giữa sông Hồng.

Ngày 24/12, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm đã tăng cường các mũi trinh sát đồng thời phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra tàu thủy số đăng ký VP1240 đang dừng đỗ trên sông Hồng thuộc địa phận phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm phát hiện trên tàu giấu 8 hộp pháo giàn loại 49 ống/hộp, hơn 1kg pháo bi với tổng trọng lượng khoảng gần 15 kg. Cơ quan chức năng đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với thuyền viên là Nguyễn Văn Thà (SN 1997, HKTT Đôn Nhân, Sông Lô, Vĩnh Phúc), đồng thời niêm phong và tạm giữ toàn bộ số pháo nổ trên để phục vụ điều tra.

pháo sh (2).jpg -0
Chiếc tàu thủy chở cát bị bắt quả tang đang tàng trữ pháo nổ trên sông Hồng.
pháo sh (1).jpg -0
Nguyễn Văn Thà cùng tang vật tại Cơ quan Công an.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thà khai mua pháo nổ để đốt vào Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nên đã vào nhóm "Mua bán pháo Tết" trên Facebook để đặt mua 8 giàn pháo hoa nổ loại 49 ống và 77 quả pháo nổ của tài khoản Facebook "Băng Tâm" với giá 8,5 triệu đồng.

Lo sợ giao dịch mua bán pháo trên bờ dễ bị cơ quan chức năng phát hiện nên Thà yêu cầu được nhận pháo ở tàu chở cát trên sông Hồng. Sau khi nhận hàng, Thà đã mang giấu số pháo trên vào khoang máy của tàu thủy, phòng trường hợp nếu bị phát hiện thì sẽ nhanh chóng vứt pháo xuống sông để phi tang vật chứng. Tuy nhiên, hành vi của Thà đã không qua mắt được trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Thà để điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm là pháo nổ. Đồng thời tiếp tục đấu tranh điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Hà Anh
.
.
.