"Ăn hàng" xong, 2 tên cướp lục lọi lấy 2 triệu đồng rồi vứt chiếc túi còn 16 triệu vào bụi cây

Thứ Năm, 10/08/2023, 15:48

Không có tiền tiêu xài, các đối tượng đã lên kế hoạch cướp tài sản của người đi đường. Sau khi gây án, bọn chúng bỏ trốn sang địa bàn tỉnh khác, thuê nhà nghỉ, chơi bi-a và chuẩn bị gây án tiếp thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Đức Thời (SN 2000, có 1 tiền án và 4 tiền sự) và Đào Văn Hải (SN 2000), cùng trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về tội “Cướp tài sản”.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 3h15’ ngày 20/7, chị Đ.T.L (SN 1974), trú tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì đeo túi xách, điều khiển xe máy di chuyển trên QL32 hướng từ thị xã Sơn Tây về nhà.

Đến đoạn đường vắng thuộc thôn Bài Nha, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, bất ngờ có 2 nam thanh niên đèo nhau bằng xe máy sáp sát, giật mạnh túi xách khiến chị L không giữ được tay lái ngã ra đường, nhưng vẫn ôm chặt chiếc túi.

Đối tượng có tiền án, tiền sự gây ra vụ cướp mang động vào lúc rạng sáng -0
Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Nguyễn Đức Thời (áo trắng) và Đào Văn Hải.

Trong quá trình giằng co, thấy chị L không chịu buông túi xách, đối tượng điều khiển xe lao tới đấm liên tiếp vào mặt và tay nạn nhân. Do bị choáng nên chị L đã không giữ được tài sản, bị cướp mất chiếc túi bên trong có 18 triệu đồng, 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Nhận được đơn trình báo, lãnh đạo Công an huyện Ba Vì đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Cam Thượng tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ. Quá trình điều tra gặp khó khăn do các đối tượng khi gây án mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang nên khó nhận dạng, thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc rạng sáng, khu vực vắng người qua lại…

Tuy nhiên, với quyết tâm không để đối tượng tiếp tục gây án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Ba Vì, các tổ công tác rà soát toàn bộ hình ảnh qua hệ thống camera an ninh, rà dựng các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên địa bàn huyện và ở cả các địa bàn lân cận… Qua phát hiện đối tượng nghi vấn là Đào Văn Hải và Nguyễn Đức Thời nhưng cả 2 đều không có mặt ở nơi cư trú.

Đối tượng có tiền án, tiền sự gây ra vụ cướp mang động vào lúc rạng sáng -0
Hai đối tượng Thời và Hải chỉ khu vực vứt túi xách của nạn nhân.

Ngày 4/8, phát hiện Hải và Thời đang có mặt ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thị trấn Thanh Ba rà soát toàn bộ các nhà nghỉ, quán Internet, bi-a trên địa bàn. Đến 22h ngày 4/8, tổ công tác bắt giữ được Đào Văn Hải trong một nhà nghỉ; truy xét nhanh từ lời khai của Hải, bắt thêm Nguyễn Đức Thời sau đó 1 tiếng tại một quán bi-a và đưa các đối tượng về Công an huyện Ba Vì phục vụ điều tra.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài đã lên kế hoạch cướp tài sản của người đi đường. Sau khi cướp được tiền của chị L, Hải và Thời bỏ trốn về huyện Thanh Ba, tránh sự truy đuổi của cơ quan Công an. Đáng chú ý, quá trình dẫn giải Hải và Thời truy tìm tang vật, tổ công tác thu hồi chiếc túi bên trong vẫn còn khoảng 16 triệu đồng chị L để ở ngăn khác, các đối tượng không phát hiện sau khi cướp nên chỉ lấy được 2 triệu đồng rồi vứt túi vào bụi cây bên đường.

Hiện Công an huyện Ba Vì đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời trao trả tài sản cho chị L.

M.Hiền
.
.
.