Mang Tết yêu thương đến với học sinh vùng cao Hoàng Su Phì, Hà Giang

Thứ Bảy, 27/01/2024, 15:15

Trong 2 ngày 26 và 27/1, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND đã đến thăm và tặng quà cho học sinh Trường mầm non, Tiểu học và THCS xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong tiết trời giá lạnh, nhiệt độ giảm sâu, Đoàn công tác của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND đã có mặt tại Trường Tiểu học và THCS xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang để tặng 618 suất quà và 3 bộ máy tính cho nhà trường và học sinh nơi đây. 

Số quà trên là sự đóng góp của CBCS, hội viên Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND và các nhà hảo tâm, trong đó có Quỹ Vì tầm vóc Việt. Hoạt động này tiếp nối truyền thống “Chia sẻ yêu thương” của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND được tổ chức trong nhiều năm qua. 

Mang Tết yêu thương đến với học sinh vùng cao Hoàng Su Phì, Hà Giang -0
Các em nhỏ đến từ sớm để chờ Đoàn công tác.

618 suất được trao tặng cho học sinh ở 3 cấp của xã Thàng Tín gồm: Sữa, bánh, kẹo,... ngoài ra còn có các vật dụng giữ ấm như thảm xốp trải sàn, tất len, mũ len, quần áo ấm… Tổng giá trị quà tặng hơn 100 triệu đồng.  

Mang Tết yêu thương đến với học sinh vùng cao Hoàng Su Phì, Hà Giang -0
Đoàn công tác trao quà cho các em nhỏ là học sinh mầm non, tiểu học và THCS Thàng Tín.

Đoàn công tác cũng trao 3 bộ máy tính cho Trường Tiểu học và THCS Thàng Tín. Thầy Nguyễn Thiện Hà, Hiệu trưởng nhà trường xúc động: “Chúng tôi rất cảm động khi đoàn công tác và nhà tài trợ đã quan tâm tặng những phần quà có ý nghĩa cho nhà trường và các cháu, dành tình cảm đặc biệt để sẻ chia về tinh thần, vơi đi những khó khăn, đặc biệt trong những ngày giáp Tết này".

Mang Tết yêu thương đến với học sinh vùng cao Hoàng Su Phì, Hà Giang -0
Đại diện Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND trao 103 thùng sữa do TH Truemilk tài trợ cho 618 học sinh Trường mầm non, Tiểu học và THCS Thàng Tín.

Theo thầy Hà, Trường Tiểu học và THCS Thàng Tín có 447 học sinh, 100% các em là người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã (dân tộc Nùng chiếm 50%, dân tộc H’Mông chiếm 30%, còn lại 20% là con em người dân tộc Tày, La Chí, Hoa…). Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, tháng 11/2023, trường khánh thành với cơ sở vật chất khang trang hơn, vì thế tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên địa bàn xã đều tập trung học tại đây, trong đó có 280 em ở nội trú.

Mang Tết yêu thương đến với học sinh vùng cao Hoàng Su Phì, Hà Giang -0
Đoàn công tác tặng máy tính cho Công an xã Thàng Tín.

Khó khăn nhất hiện nay là đội ngũ giáo viên nhà trường còn thiếu. Cả trường chỉ có 36 thầy, cô và 5 nhân viên, vừa đảm nhiệm công tác giảng dạy vừa trông nom, quản lý học sinh nên còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các thầy cô luôn động viên nhau cố gắng dạy tốt, học tốt, vì học sinh thân yêu.

Mang Tết yêu thương đến với học sinh vùng cao Hoàng Su Phì, Hà Giang -0
Nhiều phụ huynh đưa các con tới nhận quà.

Thầy giáo Hoàng Tiến Dũng - giáo viên miền xuôi có thâm niên 19 năm cắm bản - bày tỏ: “Với tôi Hoàng Su Phì, Hà Giang là quê hương thứ hai. Tôi coi các học sinh như con của mình, dạy dỗ, rèn các con vào nền nếp. Tôi sẽ gắn bó với các con cho tới khi tôi nghỉ hưu”.

Em Vàng Thị Phước, học sinh lớp 8 cùng các bạn và nhiều cha mẹ học sinh vui mừng đón nhận phần quà và tình cảm của đoàn công tác. “Em mong sau này trở thành cô giáo giống các thầy cô để dạy học cho các em học sinh của quê mình”, em Phước bày tỏ.

Mang Tết yêu thương đến với học sinh vùng cao Hoàng Su Phì, Hà Giang -0
Đoàn công tác tặng quà các thầy cô giáo.

Thay mặt đoàn công tác, Đại úy Đoàn Thị Xuyên, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND mong rằng, món quà nhỏ là những tình cảm ấm áp mà các hội viên Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND và các nhà tài trợ trao cho các em học sinh, cũng như nhà trường giúp các em học tốt hơn. Qua đó, mong muốn các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe để không chỉ trao kiến thức mà còn đồng hành cùng học sinh, giúp các em học giỏi, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước chinh phục chân trời tri thức.

Đoàn Thị Xuyên
.
.
.