Công an kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn “cầu cứu” trên mạng

Thứ Tư, 11/08/2021, 20:08

Khi phát hiện những trường hợp khó khăn, phải “cầu cứu” trên mạng xã hội, lực lượng Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã vào cuộc xác minh, đồng thời hỗ trợ ngay nhu yếu phẩm thiết yếu cho các trường hợp đặc biệt này.

 

Ngày 9/8 vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của chị Phan Tiểu Thư, thuê phòng trọ tại 78/15, đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường 2, TP Đà Lạt. Nội dung thông tin cho biết, chị Thư là lao động tự do, đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều tuần qua chị Thư không có việc làm, không có thu nhập khiến đời sống gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn thực phẩm thiết yếu.

Hoàn cảnh của chị Thư đã nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ của cộng đồng mạng xã hội. Với phương châm không để bất cứ người nào thiếu đói do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để trục lợi cá nhân, đăng tải thông tin sai sự thật, Công an TP Đà Lạt đã vào cuộc xác minh.

Công an kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn “cầu cứu” trên mạng -0
 Chị Thư nhận hỗ trợ từ lực lượng Công an.

Lực lượng chức năng xác định hoàn cảnh của chị Thư đúng như thông tin phản ánh. Chị Thư là người địa phương khác, tới Đà Lạt tạm trú với công việc làm thuê. Thời điểm hiện tại, chị Thư sống cùng mẹ và chị gái. Ở quê, gia đình chị Thư là hộ nghèo của địa phương.

Trong ngày 9/8, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt và Công an phường 2, TP Đà Lạt đã vận động cán bộ, chiến sỹ quyên góp, kịp thời trao tặng chị Thư 1 triệu đồng và 1 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ ăn uống hằng ngày. 

Trước đó, ngày 6/8, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin ông Hồ Văn Phúc (SN 1959) làm nghề chụp hình tự do, hiện gặp rất nhiều khó khăn, thiếu lương thực do không có việc làm.

Theo nội dung trên mạng xã hội, ông Phúc có hộ khẩu tại phường 8 nhưng gần 10 năm qua đã thuê trọ, tạm trú tại phường 5, TP Đà Lạt, thuộc đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, khi ông Phúc đến UBND phường 5, TP Đà Lạt để làm thủ tục nhận xin tiền hỗ trợ của Nhà nước thì được hướng dẫn về UBND phường 8. Do thủ tục không rõ ràng nên UBND phường 8 lại hướng dẫn ông quay trở về phường 5.

Công an kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn “cầu cứu” trên mạng -0
 Ông Phúc nhận hỗ trợ từ lực lượng Công an.

Ông Phúc đã nhiều lần chạy qua lại giữa hai phường để giải quyết thủ tục xin nhận trợ cấp của Nhà nước nhưng không được.

Trước thông tin trên, Công an phường 5, TP Đà Lạt đã vào cuộc xác minh. Cán bộ Công an phường và UBND phường 5 đã hướng dẫn ông Hồ Văn Phúc hoàn thiện giấy tờ, thủ tục liên hệ với UBND phường 8, nơi ông Phúc có hộ khẩu thường trú để xác nhận. Ngoài ra, Công an phường 5, TP Đà Lạt còn hỗ trợ ông Phúc một phần quà và khoản tiền mặt để giải quyết nhu cầu thực phẩm ăn uống hằng ngày.  

Những món quà của lực lượng Công an tuy giá trị không lớn nhưng hỗ trợ rất kịp thời, đúng thời điểm, đúng đối tượng càng khiến cho những hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng đại dịch bệnh COVID-19 cảm thấy được an ủi, ấm lòng, không ai bị bỏ rơi trong hoàn cảnh dịch bệnh căng thẳng nhất hiện nay.

Khắc Lịch
.
.
.