Chỗ dựa của những mảnh đời thiếu may mắn

Thứ Hai, 15/05/2023, 09:23

Công an tỉnh Tiền Giang, một trong những đơn vị đón nhận, hưởng ứng nhiệt tình chương trình "Mẹ đỡ đầu" nhằm góp phần hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Hội Phụ nữ cơ sở ghép Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Thanh tra và Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang đã tích cực, đi đầu trong thực hiện.

Tháng 3/2022, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tiền Giang phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu" trong nữ cán bộ chiến sĩ (CBCS). Trung tá Quách Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ ghép phát động đến 100% hội viên và liên hệ xin danh sách thông tin của tất cả trẻ mồ côi do COVID-19. Tiền Giang có 140 trẻ mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, hầu hết kinh tế rất khó khăn.

Chỗ dựa của những mảnh đời thiếu may mắn -0
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tiền Giang tặng quà Tết học sinh khó khăn Trường Tiểu học Mỹ Thành Bắc (huyện Cai Lậy).

Hội chọn những hoàn cảnh khó khăn nhất hỗ trợ trước. Năm 2022, Hội lên kế hoạch "đỡ đầu thường xuyên" bé Đồng Thị Kim Ngân (6 tháng tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Cai Lậy) và Lê Thị Bảo Trâm (11 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè). Bảo Trâm còn có em trai Lưu Huỳnh Ngọc An Nhiên cũng mới 9 tháng tuổi. Các bé đang được bà ngoại chăm sóc. Hội quyết định "đỡ đầu" thêm bé An Nhiên. Mỗi bé được hỗ trợ 6 triệu đồng/năm. Hằng quý, các chị thay phiên nhau đến thăm gia đình, trao tiền hỗ trợ và tặng thêm quần, áo, tã, sữa, nhu yếu phẩm cần thiết,… Năm 2022, Hội lên kế hoạch "đỡ đầu thời vụ" đối với 65 trẻ khác bằng cách tặng quà vào dịp lễ, Tết, khai giảng năm học mới... Trung bình, mỗi phần quà trị giá 650.000 đồng.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, có khoảng 400 cháu là trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19, học sinh khó khăn, thiếu nhi khuyết tật được nữ CBCS Công an tỉnh cùng Đoàn Thanh niên, Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang tặng quà, hỗ trợ khó khăn, với kinh phí trên 500 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh chia sẻ: "Thực tế trong cuộc sống, có những đứa trẻ không được quan tâm, chăm sóc, khi lớn lên có sự lệch lạc về nhân cách, trở thành những cá biệt của xã hội. Chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình là phải góp phần xây dựng cho đời những công dân trưởng thành, chín chắn và có ích cho xã hội".

Năm 2023, Hội Phụ nữ ghép tiếp tục nhận "đỡ đầu thường xuyên" 2 bé mồ côi đang sinh sống tại ấp Bắc B (xã Điềm Hy, huyện Châu Thành), mỗi bé được hỗ trợ 12 triệu đồng; "đỡ đầu thời vụ" 70 bé khác. Cũng trong năm 2023, có 3 đôi "mẹ - con" đã ra riêng. Từ sức lan tỏa của chương trình, bé An Nhiên được nhiều nhà hảo tâm biết đến và hỗ trợ. "Mẹ" là Trung tá Quách Thị Hồng Vân an tâm nên tiếp tục "đỡ đầu" "con gái" Bảo Trâm đến 18 tuổi về đồng phục, học phí, dụng cụ học tập... "Mẹ" Trung tá Nguyễn Thị Lệ Thuý nhận đỡ đầu "con gái" Kim Ngân trong năm 2023, mức 12 triệu đồng/năm. "Mẹ" Thúy cũng hoàn thành việc vận động người thân cùng "đỡ đầu" Kim Ngân đến 18 tuổi. "Mẹ" Thiếu tá Hồ Thị Sương nhận "đỡ đầu" một trẻ ở huyện Châu Thành với mức hỗ trợ 12 triệu đồng trong năm 2023.

Trung tá Quách Thị Hồng Vân chia sẻ: "Chúng tôi, phần lớn, đều đã làm mẹ nên rất chia sẻ với những hoàn cảnh không may phải mồ côi. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" được duy trì cho đến khi nỗi đau trở thành ký ức; cho đến khi những đứa trẻ cứng cáp, vững bước vào đời". Riêng chị đã trích tiền lương đóng góp và vận động người thân trong gia đình đóng góp 65 triệu đồng. Thiếu tá Hồ Thị Sương đã vận động chị, em trong gia đình và bạn bè đóng góp trên 130 triệu đồng thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" và các hoạt động xã hội tình nghĩa của Hội.

Những người mẹ đặc biệt trong sắc áo xanh hy vọng tiếp tục tích cực thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu", để những đứa trẻ không may có thể vững bước trên chặng đường phía trước. Quan trọng hơn là để yêu thương được nở rộ như những cánh hoa thơm tỏa hương đi muôn nơi.

Võ Duy
.
.
.