Tuổi trẻ Báo CAND, Nhà xuất bản CAND và Tạp chí CAND:

Ấm áp tình người nơi vùng cao Mai Lạp

Thứ Ba, 13/01/2015, 08:53
Như đã hẹn trước, với mong muốn chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào nghèo, gia đình chính sách xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, sáng 11/1, Đoàn Thanh niên Báo CAND, Nhà xuất bản CAND và Tạp chí CAND phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Chợ Mới tổ chức lễ tặng quà cho bà con nhân dân nơi đây.

6h sáng, khi trời còn mù sương, đoàn xe chở các đoàn viên thanh niên 3 đơn vị xuất phát từ trụ sở 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vượt gần 120km đến huyện Chợ Mới, rồi từ đây vào xã Mai Lạp. Đây là một xã vùng sâu của huyện Chợ Mới, cách trung tâm huyện khoảng 35km. Hiện toàn xã có 427 hộ, 1.576 khẩu, trong đó một nửa là hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trên địa bàn xã có 6 dân tộc anh em chung sống là Tày, Kinh, Dao, Nùng, Mông, Hà Nhì, người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp, trình độ văn hóa thấp nên gặp khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội…

Trời mưa tầm tã, đường trơn, đặc biệt 35km từ huyện vào xã là đường đồi núi gấp khúc, dốc xoáy, nhiều chỗ đất đá sạt lở gây khó khăn cho việc di chuyển, nên gần 10h30 sáng, đoàn mới có mặt tại UBND xã Mai Lạp. Tuổi trẻ 3 đơn vị đã tận tay trao tặng 42 suất quà, mỗi suất gồm áo ấm, ủng, tất, lịch năm mới… tặng 42 học sinh nghèo vượt khó học giỏi; và 24 suất quà, mỗi suất gồm chăn ấm, mứt Tết, lịch năm mới… tặng 24 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Thay mặt đoàn viên thanh niên 3 đơn vị, Trung uý Trần Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo CAND cho biết: “Món quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tấm lòng, tình cảm, sự sẻ chia với những mảnh đời éo le, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, được tuổi trẻ 3 đơn vị vận chuyển từ dưới xuôi lên đây để trao tặng bà con, với mong muốn bà con và các em học sinh có thêm nghị lực tinh thần, vượt qua những khó khăn trước mắt…”.

Ông Nông Thế Bích, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Lạp thay mặt bà con được nhận quà cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của đoàn tình nguyện, đã không quản ngại đường sá xa xôi, mang lên tận nơi những món quà thiết thực, góp phần giúp nhân dân trong xã ấm áp hơn trong ngày đông giá rét…

Tuổi trẻ Báo CAND, Nhà xuất bản CAND, Tạp chí CAND và Công an huyện Chợ Mới tặng quà đồng bào nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó xã Mai Lạp.

Đoàn chúng tôi cũng trực tiếp đến thăm, tặng quà và động viên bà Linh Thị Nhọi (78 tuổi), trú thôn Khau Ràng, là vợ liệt sỹ; và mẹ liệt sỹ Nông Thị Nguộc (94 tuổi), trú thôn Bản Pá. Riêng cụ Nguộc tuy tâm trí còn tỉnh táo nhưng đã ốm liệt giường 4 tháng nay, không thể vận động được. Con trai cụ, anh Hà Tiến Chinh bày tỏ sự biết ơn hành động, tình cảm của tuổi trẻ Báo CAND, Tạp chí CAND, Nhà xuất bản CAND, là nguồn động viên tinh thần giúp cụ Nguộc vui sống, vượt lên bệnh tật…

Chương trình tình nguyện mùa đông của Đoàn thanh niên 3 đơn vị đóng tại trụ sở 92 Nguyễn Du không chỉ cụ thể hoá việc thực hiện Kế hoạch của Đoàn Thanh niên Bộ Công an về tổ chức hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa; mà còn tạo mối quan hệ giao lưu, thân thiết, gắn bó, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau giữa thanh niên 3 đơn vị; cán bộ, chiến sỹ 3 đơn vị nói riêng và với Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn, Công an huyện Chợ Mới nói chung. Đoàn tình nguyện cũng đã ủng hộ 15 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng tới đoàn viên thanh niên Công an huyện Chợ Mới.

Chúng tôi rời Mai Lạp về Hà Nội khi trời vẫn mưa nặng hạt, nhiệt độ về tối càng giảm sâu. Nhưng tất thảy đoàn viên thanh niên ai nấy đều ấm lòng, bởi đêm nay bà con xã Mai Lạp có thêm chăn ấm để chống chọi với giá buốt vùng cao, các em học sinh có thêm áo ấm, ủng mới để ngày mai vui tươi đến trường…

Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ “Chương trình tình nguyện” của Đoàn Thanh niên Báo CAND:

1. Công ty TNHH Anh Trường Phát: 3.000.000 đồng.

2. Cô Phạm Thị Bến, số 908, N3B Trung Hoà Nhân Chính, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội: 2.000.000 đồng.

3. Chị Nguyễn Thu Trang, số 16, ngách 9, ngõ 195 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội: 500.000 đồng.

Quỳnh Vinh
.
.
.