Xin cứu cháu Vương bị rối loạn về máu

Thứ Sáu, 21/05/2010, 14:27
Đầu năm 2009, cháu Vương sốt cao liên tục, hết điều trị ở bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh, với chẩn đoán của các bác sĩ là bị rối loạn về máu nhưng chưa biết là bệnh gì. Tháng 6/2009, khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, bác sĩ chẩn đoán cháu Vương bị xuất huyết giảm tiểu cầu nặng.

Ở đội 2, thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định có gia đình anh Nguyễn Văn Hội, 39 tuổi và chị Đặng Thị Ngọc Hoa, 38 tuổi, anh chị có 2 con. Cháu thứ nhất Nguyễn Thị Sa, 9 tuổi, cháu thứ hai Nguyễn Văn Vương, 6 tuổi, là một gia đình nghèo, có sổ hộ nghèo. Anh chị không có nhà, phải ở nhờ nhà chị ruột phía bên vợ.

Đầu năm 2009, cháu Vương sốt cao liên tục, hết điều trị ở bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh, với chẩn đoán của các bác sĩ là bị rối loạn về máu nhưng chưa biết là bệnh gì. Tháng 6/2009, khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, bác sĩ chẩn đoán cháu Vương bị xuất huyết giảm tiểu cầu nặng. Từ đó đến nay, cháu liên tục phải cấp cứu tại Khoa Nhi A, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Anh chị ngoài 1 sào ruộng, khi xong mùa vụ, anh Hội đi làm thêm nghề đóng khuôn gạch. Mỗi ngày anh kiếm được khoảng 60  - 70 nghìn đồng.

Hiện cháu Nguyễn Văn Vương da xanh, mặt tròn to, đi lại và tiếp xúc chậm chạp. Mong bà con, các nhà hảo tâm thương cứu cháu Vương sớm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về địa chỉ trên, Hội Chữ thập đỏ Bình Định - 374 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn hoặc Báo CAND số 66 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội. ĐT: 043.9420595

Trang Xuân Chi
.
.
.