Về với xã Tân Ninh Anh hùng

Thứ Năm, 20/10/2011, 08:41
Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2011), Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An đã tổ chức hoạt động "Về nguồn" lần thứ 3 năm 2011 tại xã Tân Minh.

Đây là 1 trong 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Thạnh được Ban thường vụ Huyện ủy chọn làm điểm để tổ chức các hoạt động "Về nguồn" với chủ đề "Nhớ về cội nguồn, nghĩ đến trách nhiệm" và "Về với nhân dân, làm công tác xã hội, xây dựng nông thôn mới".

Cũng nhân dịp này, cơ quan đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG tại TP Hồ Chí Minh; đoàn y, bác sĩ Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an); Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi và các "Mạnh Thường Quân" phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện và Công an huyện Tân Thạnh tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Tân Ninh; xây tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, mái ấm đồng đội; trao học bổng và tặng quà cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi; tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, có công và những hộ gia đình nghèo tại địa phương…

Đồng chí Nguyễn Thanh Cang, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh cho biết, hoạt động về nguồn lần này đa dạng và phong phú, kết quả toàn huyện đã huy động tổng kinh phí là hơn 13,4 tỷ đồng, trong đó kinh phí Nhà nước hỗ trợ là 8 tỷ 800 triệu đồng, số còn lại là các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp.

Riêng xã điểm Tân Ninh, tổng kinh phí về nguồn là hơn 2,7 tỷ đồng, các nhà hảo tâm đóng góp 550 triệu đồng, chi phí cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa 328 triệu đồng, hoạt động xã hội giúp dân 108,7 triệu đồng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí 450 suất… Ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi đã ủng hộ tiền làm đường, tặng 3 nhà tình nghĩa, tình thương và tiền thuốc chữa bệnh tổng cộng 210 triệu đồng.

Đại tá, bác sĩ Vũ Xuân Đảng, Phó Giám đốc Bệnh viện 30-4, Bộ Công an tâm sự: Được tham gia "Về nguồn" cùng với Báo CAND - Chuyên đề ANTG và các nhà hảo tâm tại xã Tân Ninh anh hùng, chúng tôi thấy đã làm được nhiều điều có ích vừa để đền đáp tri ân những người có công với nước, với cộng đồng, vừa mang tính nhân văn sâu sắc.

Bác sĩ Vũ Xuân Đảng, Phó Giám đốc Bệnh viện 30-4 khám bệnh cho một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trực tiếp cùng các y, bác sỹ của đơn vị khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 380 trường hợp ở xã Tân Ninh, chúng tôi thấy bà con nơi đây đa phần bị các bệnh như viêm khớp dạng cấp, thoái hóa khớp, các bệnh tim mạch, huyết áp, đường tiêu hóa, viêm phổi, viêm phế quản mạn tính…

Sau khi được khám bệnh và nhận thuốc chữa bệnh, mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Lợi thay mặt cho 7 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống tại xã Tân Ninh, đã cảm ơn cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đoàn bác sĩ Bệnh viện 30-4, Báo CAND - Chuyên đề ANTG, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi không chỉ tặng quà, tiền mặt, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho các mẹ mà còn hỗ trợ vốn cho người nghèo, tặng quà cho hộ khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Hà Thế Cương
.
.
.