Tri ân cán bộ Công an anh dũng hi sinh khi bắt giữ tội phạm ma túy

Thứ Ba, 20/04/2021, 08:10
Đoàn công tác Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung - Khóa 2, Lớp 2, Học viện ANND đã đến thăm, tặng quà thân nhân Thượng úy liệt sĩ Bùi Công Nguyên, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Trong chuyến học tập thực tế được tổ chức ngày 16, 17/4 vừa qua tại Mộc Châu (Sơn La), Đoàn công tác Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung - Khóa 2, Lớp 2, Học viện ANND đã đến thăm, tặng quà thân nhân Thượng úy liệt sĩ Bùi Công Nguyên, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đoàn công tác cùng thân nhân liệt sĩ Bùi Công Nguyên.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, vào hồi 17h15 ngày 28/1/2015, tổ công tác Công an huyện Mộc Châu gồm 5 đồng chí triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm ma túy trên quốc lộ 43, thuộc địa phận xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Nhận tin 1 đối tượng nam đang điều khiển xe máy nghi vận chuyển trái phép chất ma túy, theo hướng từ cửa khẩu Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu, tổ công tác đã nhanh chóng tổ chức truy đuổi. Phát hiện lực lượng Công an, đối tượng dùng súng chống trả quyết liệt.

Quá trình bắt giữ,  mặc dù bị thương nặng do đối tượng chống trả, nhưng đồng chí Bùi Công Nguyên vẫn quật ngã, khống chế đối tượng để tổ công tác và quần chúng nhân dân tiếp ứng, bắt giữ được đối tượng cùng tang vật. Đối tượng bị bắt là Tráng A Trá, SN 1977, trú bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 13 viên đạn và 1 vỏ đạn.

Đồng chí Bùi Công Nguyên đã được đồng đội và nhân dân khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí đã anh dũng hi sinh.

Được biết sau khi Thượng úy Bùi Công Nguyên hi sinh, với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La, tháng 9/2015, vợ của Thượng úy Bùi Công Nguyên là chị Đồng Thị Dung đã được tuyển dụng vào lực lượng CAND, hiện là cán bộ Đội Tham mưu tổng hợp, Công an huyện Mộc Châu. Cháu Bùi Dung Nhi, con gái duy nhất của liệt sĩ Bùi Công Nguyên năm nay đang học lớp 3.

Tại gia đình liệt sĩ Bùi Công Nguyên, Đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ người cán bộ Công an luôn nêu cao tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân; đồng thời thăm hỏi, tặng quà thân nhân của liệt sĩ.

Đây là một trong những hoạt động tri ân của học viên lớp học đối với các liệt sĩ Công an đã hi sinh để bảo vệ ANTT nói chung và trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng.

Văn Toàn
.
.
.