Trao tặng nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Văn Huyện

Thứ Sáu, 18/11/2011, 17:50
Sáng ngày 17/11, đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG tại TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền huyện Bến Lức, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ, UBND xã Lương Bình (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và các nhà hảo tâm tổ chức lễ trao Quyết định tặng nhà tình nghĩa cho đồng chí Nguyễn Văn Huyện (69 tuổi) là thương binh 4/4, hiện trú tại ấp 4 xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lập thành tích chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2011), 67 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2011), sáng ngày 17/11, đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG tại TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền huyện Bến Lức, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ, UBND xã Lương Bình (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và các nhà hảo tâm tổ chức lễ trao Quyết định tặng nhà tình nghĩa cho đồng chí Nguyễn Văn Huyện (69 tuổi) là thương binh 4/4, hiện trú tại ấp 4 xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Căn nhà có diện tích gần 60m2, tổng kinh phí xây dựng 68 triệu đồng, trong đó thông qua CQĐD Báo CAND - Chuyên đề ANTG tại TP Hồ Chí Minh vận động gia đình bà Đỗ Thị Bình, anh Vũ Đăng Quí ngụ phường 15, quận 8, TP Hồ Chí Minh ủng hộ 30 triệu đồng, quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Bến Lức 10 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp thêm.

Đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG, cấp ủy, chính quyền huyện Bến Lức, xã Lương Bình (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và các nhà hảo tâm tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho đồng chí thương binh Nguyễn Văn Huyện.

Đồng chí Huỳnh Văn  Lê, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bến Lức cho biết: Đồng chí thương binh Nguyễn Văn Huyện tham gia cách mạng năm 1958, nguyên là Chính trị viên Phó Tiểu đoàn 1, Long An. Trải qua các cương vị công tác đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 1970, trong khi làm nhiệm vụ đồng chí Huyện không may bị địch bắt tại Cần Giuộc rồi bị đày ra Côn Đảo.

Ngày 8/10/1971, tại đây đồng chí đã khôn khéo, dũng cảm vượt ngục tiếp tục hoạt động cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975. Khi đất nước thống nhất đến nay, gia đình gặp rất nhiều khó khăn về nhà ở, nhà làm bằng cây tạp, lợp lá rất lụp xụp và thường xuyên bị mối mọt. Các cấp chính quyền địa phương huyện Bến Lức, tỉnh Long An rất quan tâm và cố gắng chăm lo như các gia đình chính sách khác nhưng do khả năng kinh phí có hạn, số đối tượng chính sách của địa phương lại nhiều nên chưa thể đáp ứng giúp đỡ gia đình đồng chí Huyện sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa được. Ngôi nhà tình nghĩa này do Báo CAND - Chuyên đề ANTG vận động các nhà hảo tâm ủng hộ sẽ giúp cho gia đình đồng chí Huyện có chỗ ở đàng hoàng hơn, chia sẻ và làm giảm bớt đi một phần khó khăn về đời sống vật chất…

Thay mặt cấp ủy và chính quyền địa phương huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đồng chí Huỳnh Văn Lê đã cảm ơn tình cảm của Báo CAND - Chuyên đề ANTG và các nhà hảo tâm có nhiều chương trình xã hội từ thiện dành cho huyện Bến Lức nói riêng và tỉnh Long An nói chung như xây tặng nhà tình thương, tình nghĩa; tặng xe đạp, tập viết, thiết bị học tập "tiếp sức học sinh đến trường" nhân dịp khai giảng năm học mới 2011 - 2012, khám bệnh phát thuốc miễn phí, quà tặng người nghèo…

Cũng nhân dịp này, các nhà hảo tâm Vũ Đăng Quí, Đảng ủy xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ông Phạm Văn Thiện - Giám đốc Công ty TNHH TM DV Việt Phú cũng đã tặng quà cho đồng chí thương binh Nguyễn Văn Huyện. Gia đình bà Đỗ Thị Bình đã ủng hộ huyện Bến Lức thêm 30 triệu đồng để xây tặng 1 căn nhà tình nghĩa khác cho gia đình chính sách tại địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Hà Thế Cương
.
.
.