Chung tay ủng hộ tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Thứ Bảy, 14/11/2020, 10:39
Với tinh thần tương thân, tương ái, ngoài số tiền 150 triệu đồng ủng hộ đợt 1 cho nhân dân các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục kêu gọi, vận động CBCS và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chung tay ủng hộ nhân dân, CBCS Công an tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng do bão, lũ gây ra.


Tại Quảng Bình, ngày 13/11 , thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Thượng tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trưởng đoàn công tác đã ân cần gửi lời thăm hỏi, chia sẻ trước những mất mát, thiệt hại mà nhân dân và lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đang phải gánh chịu do mưa, lũ gây ra; đồng thời động viên CBCS Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và tham gia cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ người dân khi mưa lũ xảy ra, đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Thượng tá Lâm Văn Vinh, PGĐ Công an tỉnh Phú Thọ trao tặng tượng trưng số tiền, hàng ủng hộ Công an tỉnh Quảng Bình CBCS Công an tỉnh Phú Thọ quyên góp ủng hộ nhân dân Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn công tác đã trao tặng số tiền và hàng gồm: 3,4 tấn vải bạt nhựa, 600 thùng mỳ tôm, 70 thùng nước uống đóng chai, 25 thùng sữa famil, 20 thùng lương khô và 50 triệu đồng tiền mặt; tổng giá trị tiền, hàng ủng hộ khoảng 300 triệu đồng.

CBCS Công an tỉnh Phú Thọ quyên góp ủng hộ nhân dân Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ hết sức kịp thời của Công an tỉnh Phú Thọ dành cho người dân và CBCS Công an tỉnh Quảng Bình. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của CBCS Công an Quảng Bình trong công tác cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo ANTT trong thời điểm mưa lũ, đem lại sự bình yên và tin tưởng của nhân dân.

Mạnh Việt
.
.
.