Trao nhà Nhân ái tặng cựu thanh niên xung phong

Thứ Bảy, 03/09/2011, 17:37
Sáng 1/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội Thanh niên xung phong huyện Cẩm Thủy bàn giao 2 nhà nhân ái cho gia đình ông Phạm Đình Chúc - xã Cẩm Tâm và bà Tạ Thị Thành - xã Cẩm Tú - huyện Cẩm Thủy, với số tiền hỗ trợ xây dựng mỗi căn nhà là 15 triệu đồng.

Đây là 2 căn nhà nhân ái được Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí xây dựng nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945). Ông Phạm Đình Chúc và bà Tạ Thị Thành là những cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Gia đình ông Chúc vợ mất sớm, bản thân bệnh tật nhưng ông vẫn phải làm việc nuôi 3 người con, trong đó 2 người bị tâm thần và bại liệt. Còn bà Thành, chồng cũng đã mất sớm, bản thân già yếu nên không thể làm việc, trước đây bà chỉ ở và sinh hoạt tạm bợ trong một căn lều tranh rộng chưa đầy 10m2.

Sáng 1/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội Thanh niên xung phong huyện Cẩm Thủy bàn giao 2 nhà nhân ái cho gia đình ông Phạm Đình Chúc - xã Cẩm Tâm và bà Tạ Thị Thành - xã Cẩm Tú - huyện Cẩm Thủy, với số tiền hỗ trợ xây dựng mỗi căn nhà là 15 triệu đồng.

Được biết, trong năm 2010, Bộ Công an chủ trì xây dựng 65 căn nhà nhân ái (mỗi căn trị giá 15 triệu đồng). Trong đó tỉnh Thanh Hóa có 3 căn do Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì xây dựng, ngôi nhà của bà Vi Thị Hinh - xã Thiên Phú - huyện Quan Hóa sẽ được giao cho Công an huyện Quan Hóa bàn giao trong thời gian sắp tới. Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, Công an Thanh Hóa còn hỗ trợ thêm mỗi gia đình 5 triệu đồng và vận động Công an huyện, chính quyền xã hỗ trợ thêm tiền và ngày công để xây dựng nên 3 căn nhà khang trang nói trên.

Đây là hoạt động tri ân, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của lực lượng CAND, thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đình Hợp
.
.
.