Trao “nhà nhân ái” cho cán bộ Công an có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Hai, 28/10/2019, 20:09
Ngày 26-10, Trường Đại học PCCC và Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ gắn biển Công trình thanh niên “Nhà nhân ái 19-8” cho Thiếu úy Nguyễn Xuân Hồng – cán bộ Công an huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Được biết, ngôi nhà trước đây bằng gỗ của gia đình Thiếu úy Nguyễn Xuân Hồng trú tại xóm Bó Huy, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng qua thời gian sử dụng lâu năm đã bị mục nát. Gia đình thuộc diện hộ nghèo từ năm 1993…

Các đại biểu tại lễ gắn biển Công trình thanh niên “Nhà nhân ái 19-8” cho Thiếu úy Nguyễn Xuân Hồng.

Qua sự chia sẻ từ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng, thấu hiểu được sự khó khăn, vất vả đó, Đoàn Thanh niên Trường Đại học PCCC đã tổ chức quyên góp trong nhà trường cũng như vận động các nguồn lực xã hội hóa số tiền 50 triệu đồng, hỗ trợ gia đình xây dựng ngôi nhà mới chắc chắn hơn. 

Ngày 10-7, Đại tá Lê Quang Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC đã cùng Đoàn Thanh niên nhà trường và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức trao kinh phí xây dựng “Nhà nhân ái 19-8” cho Thiếu úy Nguyễn Xuân Hồng.

Trước đó, lãnh đạo Trường Đại học PCCC đã cùng Đoàn Thanh niên nhà trường và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức trao kinh phí xây dựng “Nhà nhân ái 19-8” cho Thiếu úy Nguyễn Xuân Hồng

Tại buổi lễ gắn biển Công trình thanh niên “Nhà nhân ái 19-8”, Thiếu úy Nguyễn Xuân Hồng đã xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của cán bộ, chiến sỹ Trường Đại học PCCC, nhà hảo tâm và lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng…

Với hoạt động ý nghĩa chung sức, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là hoạt động thiết thực xây dựng “Nhà nhân ái 19-8”, chắc chắn sẽ giúp cho các cán bộ, chiến sỹ Công an vơi bớt khó khăn về nhà ở, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Xuân Trường
.
.
.