Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tặng 2 Nhà đồng đội tại tỉnh Tiền Giang

Thứ Bảy, 29/08/2015, 17:06
Ngày 29/8, Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ Thuật (Bộ Công an) dẫn đầu đoàn công tác Tổng cục và Nhà máy cơ khí vũ khí quang học nghiệp vụ (E112)- Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Tiền Giang trao tặng hai Nhà đồng đội cho cán bộ Phòng Hậu cần- Kỹ thuật thuộc Công an Tiền Giang đã nghỉ hưu, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Lội bộ gần 1,5 km trên con đường làng rợp mát bóng cây vú sữa Lò Rèn Đoàn công tác đến ấp Long Thuận A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Xã Long Hưng anh hùng còn là quê hương của nữ anh hùng Lê Thị Hồng Gấm.

Gia đình đồng chí Dũng cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm nhà mới.
Trung tướng Lê Văn Minh trao quyết định tặng nhà đồng đội cho đồng chí Nguyễn Văn Dũng-Nguyên Trưởng phòng Hành chính quản trị Công an Tiền Giang.

Trung tướng Lê Văn Minh và Đại tá Nguyễn Xuân Tuyến, Giám đốc Nhà máy E112 đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình của Trung tá Nguyễn Văn Dũng, 74 tuổi, nguyên Trưởng phòng Hành chính quản trị Công an Tiền Giang đã nghỉ hưu từ năm 1979.

Đồng chí Dũng được Đảng, Nhà nước tặng Huy hiệu 50 tuổi Đảng, Huân chương kháng chiến hạng Nhất, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước từng là dũng sĩ diệt máy bay địch.

Trung tướng Lê Văn Minh thăm hỏi, tặng quà và trao quyết định tặng nhà đồng đội cho đồng chí Lê Văn Dậu, ngụ tại Kênh 12, xã Mỹ Phước Tây, TX Cai Lậy.

Do cuộc sống nhiều khó khăn nên đến nay vẫn chưa có một căn nhà tường che mưa nắng. Trung tướng Lê Văn Minh đã trao Quyết định tặng Nhà đồng đội trị giá 70 triệu đồng, diện tích 90 m2, tường cột bê tông, lợp ngói mới tươm…

Vượt hơn 40 km giữa nắng trưa, Đòan công tác đến với ấp Kênh 12, xã Mỹ Phước Tây, Thị xã Cai Lậy (Tiền Giang)- nơi ngày xưa là khu trù mật Mỹ Phước Tây nổi tiếng thời chống Pháp.

Gắn biển công trình Nhà đồng đội và lưu niệm với hai bác Lê Văn Dậu trước căn nhà mới.

Trung tướng Lê Văn Minh cùng Đại tá Nguyễn Xuân Tuyến, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Công an Tiền Giang trao tặng quà và Quyết định tặng Nhà đồng đội cho đồng chí Lê Văn Dậu, 84 tuổi.

Đồng chí Dậu nguyên Trưởng ban Tài vụ, Phòng Hậu cần- Kỹ thuật, Công an Tiền Giang từng được tặng Huy hiệu 40 tuổi Đảng, Huân chương Quyết thắng hạng Nhì, Huân chương kháng chiến hạng Nhì.

Nhà đồng đội của đồng chí Lê Văn Dậu.

Vui mừng và xúc động khi được nhận Nhà đồng đội, rộng 54 m2 ấm áp nghĩa tình, đồng chí Lê Văn Dậu không thể nói nhiều lời ngoài mấy từ…cảm ơn.

Theo Trung tướng Lê Văn Minh, thực hiệu chủ trương và chỉ đạo của Bộ Công an về công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn…, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các đơn vị thành viên đã vận động kinh phí xây dựng và trao tặng hơn 1.000 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa cho cán bộ Hậu cần, Kỹ thuật và gia đình các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là một nội dung mang nhiều ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hoàng Châu
.
.
.