Tổng cục CSND và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM chung sức chăm sóc người nghèo

Thứ Ba, 18/04/2006, 13:47

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Tổng cục Cảnh sát tại TP Hồ Chí Minh còn tham gia nhiều công tác xã hội, như phối hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh chăm sóc người nghèo.

Năm 2005, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh đã chuyển 1.850.000.000 đồng trích từ nguồn vận động của những nhà hảo tâm để Tổng cục Cảnh sát góp công xây 69 căn nhà tình nghĩa, 30 nhà tình thương cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng tại 34 tỉnh, thành phố và ủng hộ vốn ban đầu cho đồng bào Khmer nghèo…

Việc lực lượng Công an đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân, đồng thời phát hiện và đề xuất hỗ trợ vốn, giúp đỡ những hộ nghèo để họ có điều kiện vươn lên cuộc sống ổn định trong thực tiễn đã tạo thêm uy tín và niềm tin yêu của nhân dân

PV
.
.
.