Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Thứ Ba, 16/12/2014, 17:33
Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An cho biết, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức phát động Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Ất Mùi 2015.

Với mục tiêu vận động ít nhất một triệu suất quà Tết để tặng các hộ gia đình nghèo, nạn nhân da cam, tính đến ngày 12/12, đã có 63/63 tỉnh, thành phố hưởng ứng phong trào với tổng chỉ tiêu đăng ký trên 1,1 triệu suất quà.

Để phong trào phát huy hiệu quả, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Chiến dịch nhắn tin gây quỹ cho Phong trào. Chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày 22/12.2014 đến  tháng 2/2015. Người dân có thể nhắn tin ủng hộ Chiến dịch với cú pháp TET gửi 1405, mỗi tin nhắn trị giá 10.000 đồng.

Năm nay Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Cuộc thi ảnh và thi viết với chủ đề “Xuân nhân ái” 2015 từ ngày15/12/2014 – 15/2/2015.

Được biết, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng từ năm 1999. Qua 16 năm thực hiện Phong trào, các cấp Hội đã vận động ủng hộ trên 3.000 tỷ đồng, giúp đỡ gần 14 triệu lượt hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, năm 2014, Phong trào đã vận động được 1,7 triệu suất quà với tổng trị giá 635 tỷ đồng; có gần 25.500 tổ chức, cá nhân và trên 6.400 doanh nghiệp đã ủng hộ nguồn lực, đồng hành với Phong trào...

Hải Châu
.
.
.