Tặng nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ Đỗ Thị Tý

Thứ Bảy, 18/08/2012, 15:15
Nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ Đỗ Thị Tý nằm trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Công ty Nam Triệu, thuộc Công an TP Hải Phòng khởi công từ ngày 26/7/2012 và hoàn thành vào ngày 13/8/2012. Toàn bộ kinh phí do tập thể cán bộ, nhân viên công ty đóng góp và trực tiếp xây dựng.

Sáng 17/8, Công an TP Hải Phòng đã tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa trị giá 150 triệu đồng cùng nhiều vật dụng sinh hoạt cho cụ Đỗ Thị Tý, 81 tuổi, trú tại thôn 1, Mỹ Giang, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên - mẹ của liệt sĩ Đỗ Văn Ninh, SN 1955, nhập ngũ năm 1973, hy sinh năm 1974 tại chiến trường miền Nam. Cụ Tý còn là em ruột của liệt sĩ Đỗ Văn Cừu, hy sinh năm 1947.

Nhà tình nghĩa trên nằm trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Công ty Nam Triệu, thuộc Công an TP Hải Phòng khởi công từ ngày 26/7/2012 và hoàn thành vào ngày 13/8/2012. Toàn bộ kinh phí do tập thể cán bộ, nhân viên công ty đóng góp và trực tiếp xây dựng. Đây là công trình có chất lượng cao về kiến trúc cũng như kết cấu xây dựng, đặc biệt được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân.

Được biết, các hoạt động nhân đạo, từ thiện là việc làm thường xuyên của Công ty Nam Triệu.

Cùng với Công ty Nam Triệu, lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP Hải Phòng tặng mẹ Tý 1 tivi 21inch, UBND và các ban, ngành địa phương cũng tặng mẹ liệt sĩ nhiều món quà tình nghĩa

Văn Thịnh
.
.
.