Tấm lòng của Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội trong mùa dịch COVID-19

Thứ Năm, 09/04/2020, 08:05
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỉ trong thời gian ngắn, Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã vận động các trí thức, doanh nhân, văn nghệ sỹ, công chức là đồng hương và bà con ở các địa phương được 700 triệu đồng để ủng hộ TP Hải Phòng và 2 bệnh viện, cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19.


Chiều 3/4, Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã ủng hộ TP Hải Phòng 300 triệu đồng, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh 200 triệu đồng và Bệnh viện Bạch Mai 200 triệu đồng. Đây là tấm lòng của những người con Hải Phòng sinh sống ở Thủ đô, nhằm động viên các y, bác sỹ ở nơi tuyến đầu đang ngày đêm chống dịch COVID-19.

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân, tổ chức của Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội dành cho những “chiến sĩ áo trắng”, TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã gọi điện tới Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND (Bộ Công an) - Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội, chia sẻ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tình cảm và tấm lòng của người dân Hải Phòng tại Hà Nội đã dành cho cán bộ, nhân viên y tế của hai bệnh viện. Đồng thời lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng gọi điện cho Trung tướng Trần Bá Thiều trân trọng cảm ơn tình cảm sâu nặng và nhiều đóng góp của Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội cho quê hương.

Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội tặng Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội 80 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách.

Ngoài những đóng góp về mặt tài chính, nhiều cá nhân, tổ chức của Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội còn ủng hộ tích cực về các trang thiết bị, vật tư y tế, đồ bảo hộ cá nhân cho công tác phòng chống dịch. Anh Phạm Văn Đạo (Công ty Sao Mai), anh Nguyễn Văn Thêm (Công ty dịch vụ vận tải Hải Âu) ủng hộ 20.000 khẩu trang y tế, 200 chai nước sát khuẩn cho tỉnh Lạng Sơn và 8.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn cho Hải quan tỉnh Lạng Sơn, 20.000 khẩu trang cho tỉnh Hà Tĩnh, 10.000 khẩu trang cho huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, luôn hướng về quê hương, đất nước. Kể từ khi thành lập đến nay, bên cạnh các hoạt động kết nối những cá nhân và gia đình quê hương Hải Phòng tại Hà Nội, Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, như: Vận động quyên góp quỹ học bổng tài trợ cho con em các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó; thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn Thủ đô và quê hương Hải Phòng; vận động ủng hộ xây nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

Bà con đồng hương Hải Phòng trên mọi miền đất nước, nhất là ở Thủ đô Hà Nội luôn tích cực lao động, học tập, công tác, cống hiến, đóng góp ngày càng nhiều với đất nước và TP Hải Phòng quê hương. Có nhiều cuộc vận động của Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã nhận được tấm lòng thơm thảo, quyên góp của nhiều cá nhân, doanh nghiệp để tổ chức các chuyến tri ân, trao quà tặng.Điển hình như: Hội đã trao tặng học bổng, xe đạp trị giá 93 triệu đồng cho học sinh học tập tốt tại huyện Vĩnh Bảo; trao tặng hệ thống thiết bị đồ chơi, dạy học mầm non cho 14 phòng GD&ĐT các quận, huyện của TP Hải Phòng… Nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2019, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng dẫn đầu đã đến thăm và tặng Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội 80 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách…

Theo chia sẻ của Trung tướng Trần Bá Thiều, Hội đồng hương Hải Phòng đang tiếp tục tiếp nhận kinh phí từ tất cả những ai có lòng hảo tâm để chung tay cùng TP Hải Phòng và nhân dân cả nước chống dịch.

PV
.
.
.