TP Hồ Chí Minh: Trao học bổng Trần Bạch Đằng cho 50 sinh viên vượt khó

Thứ Tư, 03/10/2007, 14:44
Sáng 2/10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP vinh dự được đăng cai trao học bổng mang tên Trần Bạch Đằng cho 50 sinh viên thuộc 3 trường đại học: ĐHKHXH&NV, ĐH Sư phạm và ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

Tổng số tiền học bổng Trần Bạch Đằng là 100 triệu đồng với mỗi phần học bổng trị giá 2 triệu đồng được trao cho những sinh viên đã có nhiều thành tích học tập khá giỏi thuộc diện gia đình chính sách, cựu chiến binh, và thương binh, liệt sỹ.

Đây cũng là việc làm thực hiện tâm nguyện của đồng chí Trần Bạch Đằng lúc sinh thời vốn là người luôn quan tâm tới thế hệ trẻ.

Nhà lão thành cách mạng Trần Bạch Đằng tức Trương Gia Triều là cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, nguyên Trưởng ban Thanh vận Xứ ủy Nam bộ, nguyên Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, Phó Chủ tịch Hội đồng KHXH TP, Tổng Biên tập Công trình lịch sử Nam bộ kháng chiến. Ông còn là một nhà chính luận sắc sảo, đóng góp cho nhiều tờ báo lớn của TP và Trung ương…

H.Nga
.
.
.