Chương trình “Tết vì người nghèo” do Báo CAND, Công an tỉnh Bạc Liêu và Công ty TNHH XD-TM-DL Công Lý phối hợp thực hiện:

Rộn rã sắc xuân dưới trụ tua bin gió

Thứ Tư, 11/02/2015, 09:33
Sáng 7/2, những phần quà thiết thực đã được đại diện Báo CAND, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu, Công ty TNHH XD-TM-DL Công Lý cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) trao tận tay bà con nghèo, đối tượng chính sách của xã biển Vĩnh Trạch Đông.

Điều khiến chúng tôi thật sự bất ngờ và xúc động là một ngày trước khi chương trình trao quà Tết diễn ra, ông Tô Hoài Dân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH XD–TM–DL Công Lý cho hay, ông đã quyết định tăng số lượng quà cho bà con Vĩnh Trạch Đông lên thêm gần 200 suất, thay vì ban đầu là 390 suất, với tổng giá trị trên 200 triệu đồng.

Riêng với người dân nghèo Vĩnh Trạch Đông – cũng là nơi dự án điện gió (giai đoạn 2) đang được khẩn trương chạy nước rút, ông Tô Hoài Dân thổ lộ: “Tôi vốn xuất thân là con nhà nghèo nên tôi thấu hiểu. Sắp tới Tết cổ truyền của dân tộc, nhìn thấy tình cảnh lam lũ, thiếu trước hụt sau của nhiều hộ dân khu vực công trường dự án điện gió (xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu), tôi xốn xang lắm. Ngày Tết mà hũ gạo lưng tới đáy, tiền thì không có để mua được ký thịt heo, làm mâm cơm đón rước ông bà… thì buồn lắm”.

Như vậy, đây là lần thứ hai, thông qua chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND, chủ đầu tư dự án điện gió Bạc Liêu muốn được chia sẻ với những khó khăn của bà con bằng những phần quà ấm áp, nghĩa tình.

“Tôi nghĩ đó không phải chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm, là sự tri ân của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đối với sự hy sinh mất mát của bao thế hệ để đổi lấy độc lập, tự do và sự bình yên cho chúng ta ngày hôm nay…” – ông Tô Hoài Dân bày tỏ.

Đại diện Báo CAND, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu, Công ty TNHH XD-TM-DL Công Lý, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Bạc Liêu cùng người dân nghèo xã Vĩnh Trạch Đông tại buổi trao quà.

Trung tá Huỳnh Hữu Trí – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Phòng Phong trào, Phòng Công tác chính trị, Công an TP Bạc Liêu cũng có mặt.

Trung tá Huỳnh Hữu Trí cho biết, tiếng là thuộc TP Bạc Liêu nhưng Vĩnh Trạch Đông chẳng khác những vùng quê xa xôi khác của miền Tây; đây là một trong những xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, nghèo nhất TP Bạc Liêu nên việc Báo CAND và Công ty TNHH XD–TM–DL Công Lý đến tặng quà Tết là sự động viên rất lớn đối với bà con nơi đây.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trạch Đông - ông Trần Ngọc Chiến cho biết, toàn xã có gần 3.000 hộ. Năm 2014, dù đã có 88 hộ thoát nghèo, nhưng hiện xã vẫn còn 193 hộ và gần 400 hộ cận nghèo, hộ vừa thoát cận nghèo.

“Những phần quà mà Báo CAND, Công an tỉnh Bạc Liêu và “Mạnh Thường Quân” – Công ty TNHH TM-XDDL Công Lý trao cho bà con hôm nay có giá trị động viên tinh thần bà con rất lớn” – ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cũng thông tin chiều 7/2, hai xã Vĩnh Trạch và Hiệp Thành được công nhận xã nông thôn mới, hoàn thành 19/19 tiêu chí.

“Như vậy, TP Bạc Liêu chỉ còn có Vĩnh Trạch Đông. Bên cạnh nội lực phấn đấu của bà con, sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, chúng tôi cũng kêu gọi sự hỗ trợ sự quan tâm, giúp đỡ để người dân nghèo Vĩnh Trạch Đông có điều kiện vươn lên, để địa phương hoàn thành tiêu chí giảm nghèo, sớm được công nhận xã nông thôn mới… ” -  ông Cận cho biết.

Thái Bình
.
.
.