Phản hồi từ những người thân liệt sĩ

Thứ Sáu, 31/08/2007, 11:30
Báo CAND đã đăng thông tin về việc tìm thấy 9 hài cốt liệt sỹ tại xã Tân Thủy, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng hy sinh ngày 13/3/1968, trong đó có liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc. Sau khi đăng chúng tôi nhận được phản hồi của thân nhân liệt sỹ:

1. Ông Nguyễn Văn Nai, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, điện thoại 0983383816 có người nhà là liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc, sinh năm 1949; nguyên quán: xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; nhập ngũ 6/1967; đơn vị: Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, P4; hy sinh ngày 3/1/1968 tại Thừa Thiên - Huế.

Liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc mà chúng tôi đăng tin có phải là thân nhân của ông Nguyễn Văn Nai?

Xét về tên thì trùng nhau, địa điểm hy sinh cũng gần trùng khớp vì cùng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên, để xác định thân nhân của ông Nguyễn Văn Nai có hy sinh tại Tân Thủy, Phong Điền hay không, rất cần thông tin của các cựu chiến binh cùng chiến đấu trong đơn vị là Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, P4.

Hy vọng các cựu chiến binh cho chúng tôi biết đơn vị liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc (thân nhân ông Nai) có chiến đấu ở Tân Thủy, Phong Điền hay không. Cựu chiến binh nào từng biết về cuộc chiến ở Tân Thủy mong hãy cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng mong muốn đơn vị quân đội nào hiện nay có những thông tin liên quan hãy phối hợp với chúng tôi. Tất cả chúng ta cùng nỗ lực tìm ra thân nhân đích thực của liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc.

2. Anh Nguyễn Quốc Hưng, trú tại Hà Nội, điện thoại 0912032596/04.8373396 có bố là liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc.

Sau khi đọc thông tin về hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc tìm thấy ở Tân Thủy, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế đã tìm đến Báo CAND. Anh Hưng cho biết, bố anh sinh năm 1938; nguyên quán: thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội; hy sinh ngày 16/9/1966.

Theo anh biết thì ông hy sinh sau khi bị thương và chuyển đến Trạm xá 88E, Gia Lai. Gia đình anh đã đến Gia Lai - Kon Tum để tìm kiếm và thấy trong hồ sơ có tên bố là liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc và cậu là liệt sỹ Nguyễn Trọng Đơ (còn gọi là Đỏ).

Cả hai người cùng đơn vị, Nguyễn Trọng Đơ hy sinh tại mặt trận, Nguyễn Văn Chúc hy sinh ở Trạm xá 88E. Trạm xá 88E hiện ở đâu? Gia đình anh Hưng đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không tìm thấy. Ai biết Trạm xá 88E nay thuộc địa phương nào xin báo cho gia đình anh Hưng biết.

Anh Hưng còn cho chúng tôi biết thêm, phần mộ liệt sỹ Nguyễn Trọng Đơ mới đây đã tìm thấy.

Từ địa điểm tìm thấy phần mộ liệt sỹ Nguyễn Trọng Đơ có tìm ra phần mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc hay không?

Liệu Bệnh xá 88E có gần mặt trận mà Nguyễn Trọng Đơ hy sinh không?

Ai biết thông tin xin báo về Báo CAND 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 04.9420595/0985696316

Ban BĐ
.
.
.