Nhiều hoạt động giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh và trẻ mồ côi tại Đà Nẵng

Chủ Nhật, 23/04/2006, 08:14
Đầu năm 2006 đến nay, từ những nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi TP Đà Nẵng đã tiến hành nhiều hoạt động nhân đạo như nuôi dưỡng, trợ giúp, dạy nghề cho hàng trăm trẻ mồ côi, người tàn tật và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố.

Cụ thể, Hội đã trao tặng 100 chiếc xe lăn cho người khuyết tật; cấp 50 suất học bổng mỗi suất 150.000đ cho trẻ em mồ côi; phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám, cấp phát thuốc chữa bệnh cho trên 100 người tàn tật và trẻ mồ côi; nuôi dạy 47 cháu mồ côi, không nơi nương tựa độ tuổi từ 6 -16 tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai của Hội...

Nhân ngày "Người tàn tật Việt Nam 18/4", Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi TP Đà Nẵng đã phối hợp với Hội Nghệ sỹ múa TP Đà Nẵng, Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu tổ chức chương trình ca nhạc và biểu diễn vở múa đương đại "Một thời và mãi mãi" nhằm gây quỹ ủng hộ giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi.

Đêm diễn đã thu hút đông đảo các cá nhân, tổ chức hảo tâm và nhân dân TP đến xem, ủng hộ Quỹ Nhân đạo từ thiện với tổng số tiền là 122,3 triệu đồng và 530 USD cùng một số hiện vật trị giá 18.000 USD

PV
.
.
.