Nặng lòng với gia đình chính sách và người nghèo

Thứ Ba, 10/07/2012, 12:03
Thời gian qua, ngoài việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, các đoàn viên công đoàn Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông thanh niên tại miền Trung luôn trau dồi đạo đức lối sống trong sáng, trung thực; có nếp sống văn minh và tấm lòng nhân ái, quyên góp hàng chục triệu đồng hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn, gia đình nghèo…

Ngày 9/7, ông Phạm Lâm – Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông thanh niên tại miền Trung cho biết, Chi nhánh in ấn và phát hành báo tại khu vực miền Trung, hiện tại chủ yếu là Báo Thanh niên và các ấn phẩm chuyên đề Báo CAND: An ninh Thế giới, Cảnh sát Toàn cầu… Sau khi Chi nhánh ra đời, tổ chức Công đoàn cũng được thành lập (3/2010), nhằm giáo dục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đến với người lao động trong doanh nghiệp; đảm bảo quyền lợi, đời sống cho các đoàn viên.

Thời gian qua, ngoài việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, các đoàn viên công đoàn luôn trau dồi đạo đức lối sống trong sáng, trung thực; có nếp sống văn minh và tấm lòng nhân ái, quyên góp hàng chục triệu đồng hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn, gia đình nghèo…

Mới đây, Công đoàn Chi nhánh đã hỗ trợ 10 triệu đồng để sửa chữa nhà cho đoàn viên Lê Thị Hồng; qua sự kêu gọi của Báo CAND đã đóng góp giúp đỡ gia đình ông Phạm Văn Da, người dân tộc Hre, trú tại xã Ba Nam, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, 3 triệu đồng, góp phần chữa trị thương tích cho cháu Phạm Thị Thô (10 tuổi, con gái ông Da), bị ong rừng đốt dẫn đến suy đa phủ tạng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng…

Ông Phạm Lâm, đại diện Công đoàn Chi nhánh Công ty Tập đoàn truyền thông thanh niên tại miền Trung trao tiền hỗ trợ chữa trị bệnh cho cháu Phạm Thị Thô. Ảnh: Hoài Thu.

“Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt được chính quyền địa phương khen thưởng kịp thời, nhờ đó phong trào thi đua của Công đoàn Chi nhánh luôn được duy trì, phát triển, liên tục đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Những đóng góp giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, trẻ em bất hạnh… đã thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân, tương ái là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta” - ông Phạm Lâm bày tỏ

PV
.
.
.