Mong những tấm lòng hảo tâm với cháu Hải

Chủ Nhật, 28/11/2004, 18:45

Cháu Phạm Văn Hải, SN 2003 tại xóm Chùa, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, được sinh ra như mọi đứa trẻ bình thường khác. Bi kịch đến khi cháu bắt đầu được 13 tháng tuổi.

Triệu chứng đầu tiên là một trận sốt cao, ho nhiều, tiếp đến, toàn thân cháu co giật liên hồi. Dù đã điều trị nhiều ngày ở bệnh viện tỉnh, nhưng chứng bệnh của cháu Hải không hề thuyên giảm mà còn có biểu hiện nặng hơn. Để làm rõ căn nguyên, gia đình đã đưa cháu tới Viện Nhi Thụy Điển.

Tại đây, cháu Hải được bác sĩ xác định bị viêm não Nhật Bản B, và được chuyển sang Bệnh viện Châm cứu Trung ương điều trị. Dù đã được bệnh viện miễn giảm nhiều khoản lệ phí, nhưng bình quân mỗi ngày cháu Hải vẫn tốn gần 200 nghìn tiền thuốc men. Với thu nhập ít ỏi từ nghề nông, gần nửa năm chạy vạy tiền chữa bệnh cho con, kinh tế gia đình anh Phạm Văn Thìn (bố cháu Hải) đã kiệt quệ, mà bệnh tình của cháu Hải mới chỉ hồi phục được 30%. Hiện tại cháu vẫn không biết gì. Bác sĩ cho biết, bệnh của cháu Hải phải điều trị từ 3-5 năm mới tạm hồi phục. Trước hoàn cảnh đáng thương này, Báo Công an nhân dân kêu gọi sự giúp đỡ của bạn đọc dành cho gia đình họ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Phạm Văn Thìn, xóm Chùa, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình hoặc Báo Công an nhân dân, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội

Anh Anh
.
.
.