Mang tình nghĩa đến với đồng bào biên giới tỉnh Tây Ninh

Thứ Tư, 24/11/2004, 19:38

Căn nhà tình nghĩa trị giá 20 triệu đồng; lượng thuốc trị giá 10 triệu đồng và một sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng đã được đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND và Chuyên đề ANTG kết hợp cùng Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn, Bệnh viện Chợ Rẫy mang đến với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn huyện biên giới Bến Cầu.

Căn nhà khang trang với tường xây, mái lợp tôn, cửa gỗ và nền lát gạch men rộng 30m2 (do tập thể cán bộ công nhân viên Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn quyên góp ủng hộ 16 triệu đồng, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi ủng hộ 4 triệu đồng cùng sự hỗ trợ của Ủy ban, Công an huyện Bến Cầu) được trao cho ông Diệp Văn Trường ngụ tại khu phố 4, thị trấn Bến Cầu.

Ông Trường là thân nhân của liệt sĩ Diệp Văn Á, nguyên là cán bộ An ninh vũ trang tại địa phương trong kháng chiến chống Mỹ. Vui mừng đón nhận căn nhà tình nghĩa, ông Diệp Văn Trường nói trong niềm xúc động: "Cho tôi bày tỏ lòng cảm ơn đến Báo CAND và Chuyên đề ANTG, Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn, ông Lâm Tấn Lợi và các ban ngành chức năng tại địa phương đã giúp cho tôi có được căn nhà mà gia đình tôi chưa từng dám mơ tới".

Tại buổi lễ này, Báo CAND và Chuyên đề ANTG đã trích quỹ XHTT trao tặng gia đình ông Trường một sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng.

12 y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các bác sĩ đang công tác tại Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn đã dùng lượng thuốc trị giá 10 triệu đồng (do Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn tài trợ) tiến hành khám bệnh, cấp thuốc chođồng bào thuộc diện chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ.

Tình cảm nồng hậu của người dân nơi đây đã khiến tập thể các y, bác sĩ cùng các nhà hảo tâm hăng say làm việc quên cả ăn trưa, bất chấp cái nắng gay gắt của vùng đất biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Trên 450 đồng bào đã được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí từ 9h đến 14h chiều

Đức Cương
.
.
.