Mang Trung thu đến với các em thiếu nhi nơi biên giới

Thứ Hai, 02/10/2017, 17:59
Trong 2 ngày (30 và 1-10), tại xã biên giới Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (giáp Vương quốc Campuchia), Hội Hướng Phật hành thiện phối hợp với nhóm tình nguyện Sỹ tử Việt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho hơn 800 thiếu nhi trong xã nhân dịp Tết Trung thu.


Đêm hội Ươm mầm ước mơ với chủ đề “Trăng sáng vùng biên” đã mang lại cho các em thiếu nhi nhiều hoạt động bổ ích. Các em được tham gia các gian hàng trò chơi, được cắt tóc miễn phí, thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ do thiếu nhi xã Lộc Thiện và các anh chị trong nhóm từ thiện biểu diễn.

Các em thiếu nhi xã biên giới Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tham gia các trò chơi dân gian tại ngày hội.

Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 4 chiếc xe đạp cho 4 em học sinh nghèo học tốt, mỗi chiếc trị giá 1,8 triệu đồng; tặng 22 suất học bổng trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo học tốt; tặng 100 phần quà, trị giá mỗi phần 200.000 đồng và hơn 800 phần quà cho các em thiếu nhi đến với đêm hội, bao gồm bánh, sữa và lồng đèn. Tổng trị giá cho chuyến từ thiện hơn 80 triệu đồng.

Hàng ngàn trẻ em xã biên giới Lộc Thiện (giáp Vương quốc Campuchia), huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tham gia đêm hội “Trăng sáng vùng biên”
Chương trình còn trao tặng quà học sinh nghèo học tốt.

Ông Hoàng Minh Đức - Phó chủ tịch UBND xã Hoàng Minh Đức cho biết: “Cuộc sống của các em nhỏ vùng biên giới còn rất nhiều khó khăn, ngoài việc đến trường học với đường sá xa xôi khó khăn, hàng ngày các em còn phải lên nương rẫy phụ bố mẹ. Mỗi năm Tết Trung thu đến các em đều rất háo hức được đi chơi Trung thu và nhận quà. Chúng tôi mong rằng mỗi năm địa phương đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các mạnh thường quân, tổ chức từ thiện để mang cho các em Tết Trung thu vui tươi, ấm cúng”.

Đức Trí
.
.
.