Khởi công xây nhà tình nghĩa cho vợ liệt sỹ Phạm Văn Phẩm

Thứ Sáu, 23/09/2016, 08:43
Sáng 22-9, huyện Thanh Trì đã tổ chức lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho cụ Ngô Thị Thịnh, ngõ 4, thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, vợ liệt sỹ Phạm Văn Phẩm.

Ngôi nhà của cụ Ngô Thị Thịnh, xã Tả Thanh Oai là ngôi nhà tình nghĩa đầu tiên nằm trong chương trình 45 ngôi nhà tình nghĩa dành cho các gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở, nhà ở xuống cấp cần được xây mới tại huyện Thanh Trì trong hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2017).

Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cụ Ngô Thị Thịnh sáng 22-9.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Văn Khương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì cho biết: Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, toàn xã hội chăm lo cho người có công có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí hỗ trợ xây dựng mới nhà tình nghĩa sẽ được huy động từ nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và nhân dân trong và ngoài huyện…

Tại kỳ họp thứ II ngày 15-7, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức phát động đến các đại biểu HĐND, thành viên UBND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp và đã nhận được số tiền hơn 176 triệu đồng để hỗ trợ xây mới 2 nhà tình nghĩa cho cụ Ngô Thị Thịnh, xã Tả Thanh Oai và cụ Nguyễn Thị Vinh, xã Đại Áng đều là vợ liệt sỹ. 

Hiện nay, huyện có 3 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 8 cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; 649 thương binh và 222 bệnh binh; 1.622 liệt sỹ với 429 thân nhân liệt sỹ đang hưởng chế độ trợ cấp; 1.193 gia đình thờ cúng liệt sỹ và hơn 16 nghìn người tham gia kháng chiến.

Trong những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế- xã hội, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn chú trọng quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng.

Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ xây, sửa 137 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách với kinh phí gần 9 tỷ đồng. Tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, huyện đã vận động quỹ tình nghĩa được hơn 1,1 tỷ đồng đạt 162% kế hoạch; tặng và nâng mức tặng 481 sổ tiết kiệm với số tiền 220,5 triệu đồng; tặng 2.739 suất quà trị giá 526 triệu đồng đến người có công và thân nhân người có công nhân dịp kỉ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ.

Nguyễn Hương
.
.
.