Khách sạn Best Western Mường Thanh – Hà Nội ủng hộ đồng bào bị thiệt hai do bão số 11 số tiền 200 triệu đồng

Thứ Sáu, 13/11/2009, 11:56
Ngày 12/11, tại Hà Nội, lãnh đạo Khách sạn Best Western Mường Thanh - Hà Nội đã thông qua Báo CAND ủng hộ đồng bào các tỉnh Trung Bộ và Nam Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ và bão số 11 gây ra với số tiền 200 triệu đồng.

Mặc dù mới chính thức đi vào hoạt động vừa tròn 1 tháng, song Ban lãnh đạo khách sạn Best Western Mường Thanh - Hà Nội đã vận động toàn thể cán bộ, nhân viên khách sạn trích một ngày lương để ủng hộ đồng bào các tỉnh Trung Bộ và Nam Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ và bão số 11 gây ra.

Ông  Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc khách sạn Best Western Mường Thanh - Hà Nội cho biết: Khách sạn có tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng với tổng diện tích gần 1.000m2, đạt tiêu chuẩn 4 sao, nằm tại trung tâm khu Bắc Linh Đàm.

Khách sạn do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư, mang thương hiệu nổi tiếng Best Western (Tập đoàn khách sạn nổi tiếng của Mỹ) với mạng lưới hàng trăm khách sạn lớn có mặt tại gần 100 quốc gia trên thế giới. Đây cũng là khách sạn đầu tiên trên địa bàn Hà Nội được Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch và UBND thành phố Hà Nội gắn biển "Công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội" trong tháng 10/2009. 

Theo ông Lê Thanh Thản, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu, chủ đầu tư của Khách sạn Best Western Mường Thanh - Hà Nội, đi đôi với các hoạt động kinh doanh, công ty luôn chú trọng vào công tác từ thiện, xã hội.

Từ năm 2009 đến nay, Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu đã dành gần 3 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện - xã hội như ủng hộ UBND tỉnh Nghệ An xây dựng tượng đài 10 cô gái tại Truông Bồn (Đô Lương - Nghệ An) 2 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do bão số 9 gây ra 300 triệu đồng...

Trước đó, Xí nghiệp cũng đã ủng hộ hàng chục triệu đồng thông qua chương trình "1.000 con trâu, bò ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc" do Báo CAND tổ chức

H.Mai-T.Huy
.
.
.