Kết nối tấm lòng của kiều bào ủng hộ quê hương Việt Nam phòng chống dịch

Thứ Hai, 27/04/2020, 17:58
Ngày 27/4, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận ủng hộ từ Kiều bào Thái Lan số tiền 638 triệu đồng và Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc số tiền 56,2 triệu đồng do đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài đại diện trao tặng để ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở trong nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao số tiền 638 triệu đồng của kiều bào Thái Lan gửi tặng ủng hộ công tác phòng chống dịch ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, số tiền quyên góp của cộng đồng người Việt tại Thái Lan và Hàn Quốc ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam góp phần thể hiện lòng yêu quê hương đất nước, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam; đồng lòng, sát cánh với nhân dân cả nước quyết tâm chiến đấu chống đại dịch COVID-19.

Đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, giữa lúc đất nước khó khăn, nhân dân Việt Nam đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần yêu nước, lòng nhân ái và truyền thống quý báu của dân tộc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, số tiền đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích theo quy định.

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tính đến ngày 26/4 có khoảng 25 tập thể và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài từ 14 địa bàn đã quyên góp, ủng hộ gần 33 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật trang thiết bị vật tư y tế để gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và một số bệnh viện hiện đang điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19.

Tâm Minh
.
.
.