Hưởng ứng cuộc vận động "Chia sẻ với các gia đình bị nạn trong cơn bão số 1"

Thứ Hai, 29/05/2006, 13:16
Thực hiện lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam về việc ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, sáng 26/5, Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra.

Bằng nghĩa cử tương thân tương ái, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an trong tỉnh đã quyên góp ủng hộ với tổng số tiền là trên 72.000.000 đồng. Sau lễ phát động, Công an tỉnh sẽ chuyển ngay số tiền vận động được về UBMTTQ tỉnh để góp phần giúp nhân dân bị nạn ổn định cuộc sống.

Ngày 26/5, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức đến Tòa soạn Báo CAND - Chuyên đề ANTG, trao 60 triệu đồng ủng hộ, góp phần xoa dịu nỗi đau cho các gia đình có người thân bị chết và mất tích trong cơn bão Chanchu. Số tiền trên sẽ được Báo CAND - Chuyên đề ANTG chuyển đến TP Đà Nẵng 30 triệu đồng, tỉnh Quảng Nam 15 triệu đồng và tỉnh Quảng Ngãi 15 triệu đồng (trong đó mỗi gia đình có người thân bị chết, mất tích sẽ được ủng hộ 200.000 đồng).

Phó Giám đốc Bệnh viện Đinh Mạnh Huy cho biết, đây là số tiền trích từ hai ngày lương của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức. Bệnh viện Việt - Đức sẵn sàng tiếp nhận điều trị những bệnh nhân nặng trong cơn bão Chanchu; sẵn sàng chi viện cán bộ, bác sỹ phối hợp với các bệnh viện địa phương để cứu chữa người bị nạn trở về.

Chiều 26/5, tại trụ sở Báo CAND 66 Thợ Nhuộm (Hà Nội), đại diện của Công ty Đường Man (có trụ sở ở Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh) đã trao số tiền ủng hộ 50 triệu đồng. Được biết, Đường Man là công ty sản xuất ra nguyên liệu làm bia đầu tiên của khu vực Đông Nam Á và từ lâu đã được các công ty sản xuất bia trong nước biết đến bởi chất lượng.

Rất xúc động là chiều 26/5, đại diện của Công ty Thương binh nặng Hòa Bình (địa chỉ 202H Đội Cấn - Hà Nội), ông Trần Việt Hùng, thương binh hạng 1/4, Phó Giám đốc Công ty, đã trao số tiền 50 triệu đồng nhờ Báo CAND chuyển đến những gia đình gặp nạn trong cơn bão số 1. Được biết, Công ty Thương binh nặng Hòa Bình hiện có khoảng 40 đồng chí thương binh nặng và hơn 300 công nhân là bộ đội phục viên, con em thương binh, liệt sỹ.

Nhiều anh em thương binh đang làm việc ở Công ty Thương binh nặng Hòa Bình đã từng chiến đấu trên các chiến trường ở các tỉnh miền Trung thân thương. Cảm thông trước nỗi đau của những đồng bào miền Trung bị nạn, cán bộ, công nhân viên của Công ty Thương binh nặng Hòa Bình đã trích một ngày lương để ủng hộ. Báo CAND xin thay mặt những nạn nhân của cơn bão số 1, cảm ơn tấm lòng của Công ty Đường Man và Công ty Thương binh nặng Hòa Bình.

Công ty Tân Trường Minh: 10 triệu đồng. Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi: 30 triệu đồng. Các phật tử chùa Sùng Lâm, TP Hồ Chí Minh gồm: Công ty Tân Trường Minh: 10 triệu đồng; Lưu Quốc Quyền và các thành viên xã hội từ thiện: 10 triệu đồng; tiệm vàng Kim Lý (chợ An Đông): 3 triệu đồng; cô Nga: 300.000 đồng; tiệm vàng Danh Hiển: 1 triệu đồng; tiệm vàng Kim Long: 1 triệu đồng; tiệm vàng Liên Hương: 500.000 đồng; tiệm vàng Kim Tài: 500.000 đồng; ông Nguyễn Đức Đạo, Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Thanh Thư: 1 triệu đồng; cô Cúc (đường Tên Lửa): 500.000 đồng; tiệm tạp hóa chợ Hồ Trọng Quý, TP Hồ Chí Minh: 60.000 đồng.  Công ty Xây lắp điện Quảng Nam: 2 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Thiện, 56 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng: 200.000 đồng

T.Phương - Lệ Thúy - Kim Hoàn
.
.
.