Hơn 62,7 tỷ đồng ủng hộ cho người nghèo

Thứ Tư, 17/10/2007, 11:10
Giải golf từ thiện mang tên "Doanh nhân Việt Nam vì người nghèo" đã vận động được nhiều nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia với số tiền đóng góp hơn 62 tỷ đồng. Theo Ban tổ chức, đây là giải golf từ thiện lớn nhất Việt Nam và cũng là lớn nhất thế giới từ trước tới nay.

Ban tổ chức đã và đang thực hiện các hoạt động ủng hộ đến với người nghèo với số tiền hơn 55,8 tỷ đồng. Trong đó, sáng 16/10 tại Hà Nội, ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Golf Long Thành, Đồng Nai thay mặt Ban tổ chức đã trao số tiền 18,5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban tổ chức đã đóng góp xây dựng trường học tại huyện Long Thành, Đồng Nai 10 tỷ đồng, gửi tiền ủng hộ để chăm lo đời sống cho các thầy cô giáo và các cựu học sinh miền Nam nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống 5 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do hậu quả của cơn bão số 2 là 3,7 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo một số tỉnh trị giá 2,2 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ Khuyến học Việt Nam 2 tỷ đồng và nhiều hoạt động khác.

Số tiền hơn 6,9 tỷ đồng Ban tổ chức sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động khác sau khi nhận được những sự đóng góp, ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Giải golf có ý nghĩa lớn thể hiện tấm lòng của doanh nhân Việt Nam đối với cộng đồng và đặc biệt là đối với người nghèo. Điển hình là qua việc đấu giá bức tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt".

Giá trị khởi điểm của bức tranh chỉ là 500 triệu đồng nhưng qua đấu giá, bức tranh đã được mua với giá 10 tỷ đồng. Người mua bức tranh là bà Dương Thị Bạch Diệp - Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Diệp Bạch Dương.

Điều đáng trân trọng là sau khi mua bức tranh, doanh nhân này còn ủng hộ thêm 3 tỷ đồng để giúp đỡ người nghèo và kết thúc giải, bà đã ủng hộ thêm 5 tỷ đồng nữa.

Cùng với một tấm lòng thơm thảo, là người cùng đấu giá tuy không mua được bức tranh nhưng bà Phạm Thị Diệu Hiền - Công ty TNHH Diệu Hiền, Cần Thơ vẫn trích số tiền đấu giá của mình ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 2 tỷ đồng.

Và để ủng hộ nghĩa cử cao đẹp này của các doanh nhân, mặc dù không tham gia đấu giá nhưng ông Lê Văn Kiểm, Trưởng ban Tổ chức giải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Golf Long Thành cũng đã ủng hộ bức tranh đấu giá thêm 3 tỷ đồng. Như vậy bức tranh bán đấu giá từ thiện giúp đỡ người nghèo có giá trị kỷ lục chưa từng có là 18 tỷ đồng.

Điều đáng nói là không chỉ nhận được sự đóng góp của rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp trong nước mà giải đã nhận được sự đóng góp của rất nhiều doanh nhân nước ngoài. Điển hình như một doanh nhân người Nhật liên doanh với Công ty P&T đã đóng góp 800 triệu đồng; ông Oh King Huat, người Singapore đã đóng góp 50 triệu đồng, ông Trần Ngọc Hưng, Việt kiều Australia đóng góp 50 triệu đồng…

Giải đã quy tụ được 201 doanh nhân, doanh nghiệp tham gia tài trợ, đóng góp trong đó có 22 doanh nhân nước ngoài, 4 Việt kiều và 175 doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Bên cạnh việc tiếp nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp, Ban tổ chức giải đã nhanh chóng, kịp thời chuyển số tiền ủng hộ đến tay người nghèo, đồng bào bị lũ lụt. Điển hình là đợt ủng hộ nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị lũ lụt là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế với số tiền 3,7 tỷ đồng.

Và ngay sau khi sự cố sập đường dẫn cầu Cần Thơ, Ban tổ chức đã đến thăm và ủng hộ các nạn nhân và gia đình có người chết với số tiền 2,6 tỷ đồng.

Theo Ban tổ chức, đây là giải golf từ thiện lớn nhất Việt Nam và cũng là giải golf từ thiện lớn nhất thế giới từ trước tới nay. Giải golf này thể hiện bộ môn golf khi du nhập vào Việt Nam đã mang đậm truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của dân tộc ta.

Giải golf từ thiện mang tên "Doanh nhân Việt Nam vì người nghèo" đã vận động được nhiều nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia với số tiền đóng góp hơn 62 tỷ đồng là con số kỷ lục.

Và để đạt được sự thành công đó phải kể đến vai trò, sự tác động rất lớn của ông Lê Văn Kiểm - một doanh nhân có tấm lòng nhân ái luôn hướng đến những hoàn cảnh, cuộc đời còn gặp nhiều khó khăn, hoạn nạn.

Danh sách các nhà tài trợ của giải Golf từ thiện
"Doanh nhân Việt Nam vì người nghèo"

1. Công ty Địa ốc Diệp Bạch Dương: 13.000.000.000đ (đấu giá bức tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt" và đóng góp thêm).
2. Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa: 10.000.000.000đ.
3. Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh golf Long Thành: 7.100.000.000đ.
4. Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng: 5.500.000.000đ.
5. Các doanh nhân và cựu học sinh miền Nam: 5.000.000.000đ (bà Dương Thị Bạch Diệp).
6. Ông Lê Văn Kiểm và gia đình: 4.000.940.000đ.
7. Công ty TNHH Diệu Hiền - Cần Thơ: 4.000.000.000đ.
8. Công ty cổ phần Hoài Anh Lê: 2.800.000.000đ.
9. Bà Lưu Thị Ngọc Lan: 2.000.000.000đ.
10. Bà Lưu Thị Ngọc Lan: 1.920.000.000đ (ủng hộ căn hộ của giải Hole-in-one trị giá 120.000 USD).
11. Công ty cổ phần tập đoàn P&T: 1.600.000.000đ.
12. Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp FPT: 1.600.000.000đ.
13. Công ty cổ phần Hiệp Hòa Phát: 1.100.000.000đ.
14. Công ty Đầu tư, xây dựng và Phát triển Lĩnh Phong - Conic: 500.000.000đ.
15. Bộ gậy của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm: 400.000.000đ.
16. Bức tượng do Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết tặng: 300.000.000đ.
17. Công ty Bảo hiểm Viễn Đông: 294.936.000đ.
18. Trích phí của các doanh nhân tham gia thi đấu golf: 258.324.000đ.
19. Công ty Giày Thái Bình: 200.000.000đ.
20. Công ty TNHH Thùy Dương - Đà Lạt: 100.000.000đ.
21. Công ty cổ phần Thương mại, xây dựng Trân Châu: 100.000.000đ.
22. Công ty TNHH Him Lam: 100.000.000đ.
23. Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Novaland: 80.000.000đ.
24. Ngân hàng Đầu tư (Bank Invest): 80.000.000đ.
25. Công ty cổ phần Bảo Việt: 80.000.000đ.
26. Công ty Tae Kwang Vina: 80.000.000đ.
27. Công ty Cám Vina: 80.000.000đ.
28. Ông Trần Ngọc Hưng (Việt kiều Australia): 50.000.000đ.
29. Công ty cổ phần Hải Việt: 50.000.000đ.
30. Khu biệt thự vườn Thủ Đức: 50.000.000đ.
31. Ông Hà Huy Hưng: 50.000.000đ.
32. Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, bất động sản Togi: 50.000.000đ.
33. Sân golf Đồng Mô: 50.000.000đ.
34. Ông Oh King Huat (người Singapore): 50.000.000đ.
35. Công ty Tiến Tuấn: 50.000.000đ.
36. Công ty Hwa Seung Vina: 16.000.000đ.
37. Ông Nguyễn Phúc Lộc: 16.000.000đ.
38. Ông Nguyễn Văn Thuộc: 16.000.000đ.
39. Công ty TNHH Nam Long: 10.000.000đ.
40. Ông Nguyễn Phong: 10.000.000đ.
41. Công ty Chang Shin: 10.000.000đ.
42. Ông Hợp: 5.000.000đ.
43. Công ty Máy tính Fujitsu: 4.800.000đ.
                                     Tổng cộng: 62.762.000.000đ

Xuân Luận
.
.
.