Hỗ trợ 1,6 tỷ đồng để phẫu thuật và chăm sóc mắt cho trẻ em năm 2015

Thứ Hai, 10/08/2015, 16:15
Ngày 10/8, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã ký kết thỏa thuận tài trợ chương trình “Vì ánh mắt trẻ thơ”.

Theo nội dung ký kết, trong năm 2015, Prudential sẽ tài trợ phẫu thuật mắt miễn phí cho khoảng 320 trẻ em khuyết tật mắt: lác, lé, đục thủy tinh thể... tại Bệnh viện Mắt Trung ương và các bệnh viện địa phương với kinh phí hỗ trợ trung bình khoảng 3,5 triệu đồng/ca, bao gồm cả chi phí phẫu thuật, ăn, ở đi lại, sau khi đã trừ các chi phí do bảo hiểm y tế chi trả.

Việc phẫu thuật và theo dõi hậu phẫu cho các trẻ em trong chương trình sẽ được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12/2015 sau khi sàng lọc và phân loại bệnh. Song song với việc phẫu thuật mắt, Prudential cũng đầu tư 450 triệu đồng để tổ chức khám và tuyên truyền cách bảo vệ mắt cho 3.200 trẻ tại 8 tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Yên Bái và Bắc Giang.

Toàn bộ các hoạt động trên sẽ được Prudential tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, với tổng kinh phí là 1,6 tỉ đồng.

Được biết, Chương trình “Ánh mắt trẻ thơ” của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được triển khai từ năm 1998, cùng nhiều nhà tài trợ. Đến nay, Chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật các bệnh, dị tật về mắt cho gần 30.000 trẻ em trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng kinh phí gần 31 tỷ đồng. 

Chương trình đã tạo ra mạng lưới rộng khắp, đông đảo người dân được truyền thông tại cộng đồng về chăm sóc mắt cho trẻ em và cách phát hiện các bệnh về mắt. Chương trình cũng tạo điều kiện cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt cơ bản nhất, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phòng chống mù lòa của Việt Nam.

Hải Châu
.
.
.