Hãy chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Thứ Hai, 17/10/2016, 10:27

Để chia sẻ những khó khăn của bà con miền Trung giữa lúc cơn đại hồng thủy đang đổ bộ, Báo Công an nhân dân mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Mấy ngày qua, mưa lũ khiến đồng bào các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Hà Tĩnh, Quảng Bình đang bị ngập lụt nặng. Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập nước; hoa màu, gia súc, gia cầm, tài sản của bà con bị hư hại. Nhiều hộ gia đình bị nước cô lập, đời sống, sinh hoạt của bà con đang gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, nhiều trẻ em, người già thiếu thốn lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo…

Để chia sẻ những khó khăn của bà con miền Trung giữa lúc cơn đại hồng thủy đang đổ bộ, Báo Công an nhân dân mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện, Báo Công an nhân dân, 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc số tài khoản: 0021000019774, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Cơ quan đại diện Báo Công an nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, số 6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3.

Văn phòng thường trú tại Đà Nẵng, số 56 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu; Văn phòng thường trú tại Nha Trang, số 8, Khe Sanh, phường Vĩnh Nguyên; Văn phòng thường trú đồng bằng sông Cửu Long, số 111 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều; Văn phòng thường trú Hải Phòng, số 5 Lê Đại Hành.

Cũng ngay trong ngày 17 và 19-10, Báo Công an nhân dân thực hiện việc trao hàng cứu trợ gồm: mì tôm, dầu ăn, mì chính… trị giá 100.000.000 đ cho bà con đang sống trong vùng bị ngập nặng ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Báo CAND trân trọng cảm ơn lòng hảo tâm của quý độc giả!

Ngay sau khi nhận được tin Báo CAND phát động chương trình Ủng hộ đồng bào miền Trung, Quỹ Xã hội từ thiện của Báo đã nhận được sự ủng hộ của:

  1. Công ty Duy Lợi ủng hộ 400 phần quà, mỗi phần hàng cứu trợ trị giá 300.000 đ cho bà con tỉnh Quảng Bình (tổng giá trị 120.000.000 đ).
  2. Gia đình ông Võ Văn Bảy, thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 70.000.000 đ.
  3. Tập đoàn Văn Phú: 200.000.000 đ.
  4. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kết xây dựng Việt Nam (CDC), Bộ Xây dựng: 50.000.000 đ.
  5. Nhà máy gạch ngói Tuynel Thăng Long – Bắc Giang: 10.000.000 đ.
  6. Công ty Cổ phần Kiến trúc DA & A, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội: 2.000.000 đ.

      7. Bà Nguyễn Thị Nhăm, số nhà 22, ngách 102/27, Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội: 500.000 đ.

     8. Cán bộ chiến sỹ Báo CAND: 50.000.000 đ.

     9. Bạn đọc ủng hộ qua tài khoản Quỹ Xã hội từ thiện của Báo CAND: 15.500.000

   10. CLB VLC Cộng hòa Liên bang Đức: 20.000.000 đ.


Báo CAND
.
.
.