Hai cháu nhỏ bị não úng thủy rất cần được sự giúp đỡ

Thứ Hai, 22/06/2009, 14:03
Cháu Trường con anh Cường, chị Láng bị thông liên thất - tim trái to, tăng áp mao mạch phổi, biến dạng lồng ngực bên trái và có não úng thủy. Tưởng chừng nỗi đau sẽ vơi đi phần nào khi chị Láng mang thai cháu nhỏ thứ hai. Thế nhưng, nỗi đau chất chồng nỗi đau, cháu thứ hai Phan Trường An (SN 2009) cũng mắc căn bệnh quái ác như anh trai mình.

Gia đình anh Phan Trung Cường, 27 tuổi, hiện trú tại thôn Bắc Thuận, xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn (Bình Định) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Cường kết hôn với chị Trần Thị Láng, 24 tuổi, và sinh được một bé trai tên là Phan Trung Trường vào năm 2005.

Sau khi sinh, cháu bé thường lên cơn co giật và đầu có hiện tượng to dần lên. Theo như bác sĩ thuộc Bệnh viện Trung ương Huế chẩn đoán, cháu Trường bị thông liên thất - tim trái to, tăng áp mao mạch phổi, biến dạng lồng ngực bên trái và có não úng thủy. Như vậy, bệnh tình cháu bé quá nặng, cần phải phẫu thuật mới có thể qua khỏi.

Tưởng chừng nỗi đau sẽ vơi đi phần nào khi chị Láng mang thai cháu nhỏ thứ hai. Thế nhưng, nỗi đau chất chồng nỗi đau, cháu thứ hai Phan Trường An (SN 2009) cũng mắc căn bệnh quái ác như anh trai mình.

Gia đình anh Cường vốn là một hộ cận nghèo. Nguồn thu chủ yếu từ nghề nông và việc làm thuê làm mướn. Nay hai vợ chồng anh chị lại phải vay mượn khắp nơi chạy chữa cho các con nên cuộc sống lại càng trở nên túng bấn hơn.

Vậy nên, gia đình anh Phan Trung Cường chỉ biết trông chờ vào những tấm lòng hảo tâm của cộng đồng.

Rất mong bạn đọc Báo CAND hãy đùm bọc, sẻ chia và giúp đỡ để các con anh có điều kiện chữa bệnh, gia đình anh bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Phan Trung Cường, thôn Bắc Thuận, xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn (Bình Định) hoặc Quỹ xã hội từ thiện - Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội); điện thoại 04.39420595

Trang Xuân Chi
.
.
.