Hai bé gái ủng hộ 14 triệu đồng từ “lợn đất” để chống dịch

Thứ Bảy, 28/03/2020, 15:06
Xem ti vi thấy dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp 2 chị em Trần Bảo Ngân (SN 2013) và Trần Bảo Trân (SN 2014) rủ nhau “mổ lợn” tiết kiệm 5 năm được 14 triệu để ủng hộ.

Hiện 2 cháu Ngân và Trân đang ở cùng mẹ tại khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An).

Mẹ của cháu Ngân và Trân là chị Nguyễn Thị Hồng Phương cho biết, khi thấy 2 con có ý định mổ lợn tiết kiệm để ủng hộ chống COVID-19, hỏi được các con trả lời “ Chúng con đã thống nhất với nhau mổ xong lợn đất rồi nói với mẹ”.

Hai cháu Ngân và Trân cùng lợn đất tiết kiệm.

Thấy 2 con còn quá nhỏ tuổi mà có những suy nghĩ thật cao cả và đáng trân trọng nên chị Phương cùng đồng lòng.

Được biết số tiền 14 triệu đồng của 2 con chị cho để ăn sáng, suốt 5 năm liền mỗi ngày lần bớt lại một ít mà có. Dự định của 2 bé khoảng ít năm nữa sẽ giúp đỡ mẹ sửa lại nhà và mua các dụng cụ học tập, nhưng xem ti vi thấy khắp nước đang dịch bệnh COVID-19, Nhà nước đang kêu gọi người lớn ủng hộ để chống dịch nên 2 cháu bàn nhau mổ lợn đất sớm hơn dự định để cùng ủng hộ.

Mẹ và 2 cháu Ngân, Trân mang tiền đi ủng hộ.

Hiện cháu Ngân (học lớp 2A) và Trân (Trường Mầm non) đã đi theo mẹ mang số tiền 14 triệu đồng đến Tổ công tác xã hội Bệnh viện Tây Bắc Nghệ An để ủng hộ chống dịch COVID-19.

Hai cháu Ngân và Trân cùng lơn đất tiết kiệm
H. Hồng
.
.
.