Giải Golf từ thiện gây quỹ hỗ trợ thầy cô và học sinh nghèo bản Sam Lang

Thứ Bảy, 19/04/2014, 12:11
Tối 18/4, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh CAND đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Golf Những người bạn (FGC) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải Golf từ thiện “Nhịp cầu nhân ái - Cúp ANTV 2014” tại TP Hồ Chí Minh nhằm gây quỹ hỗ trợ cho các thầy, cô giáo và học sinh ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng biên tập Truyền hình CAND (ANTV) cùng các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và các Golf thủ đã tham dự lễ trao giải.

Trong không khí trang trọng và đầm ấm, Thượng tá Hoàng Xuân Quang, Phó Giám đốc Trung tâm PT-TH-ĐA CAND, chia sẻ: Mới đây, trên các phương tiện truyền thông đã đăng tải đoạn phim ngắn về hình ảnh của thầy, cô giáo và học sinh ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải chui vào túi ni lông để qua suối đến lớp. Điều này cho thấy, để được tiếp cận với tri thức, trẻ em tại đây luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, hưởng ứng phong trào chung tay vì cộng đồng của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Truyền hình CAND (ANTV) đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm gây quỹ sẻ chia những khó khăn, giúp đỡ các thầy, cô và các em học sinh nghèo bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Và, giải Golf từ thiện “Nhịp cầu nhân ái - Cúp ANTV 2014” nằm trong chuỗi hoạt động đó. 

Thay mặt ban tổ chức giải, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước cho biết: Giải Golf từ thiện “Nhịp cầu nhân ái” nhằm gây quỹ hỗ trợ cho các thầy, cô giáo và học sinh ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Giải đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo Bộ Công an, các nhà tài trợ, quý đơn vị đồng hành, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và các Golf thủ với số tiền 750 triệu đồng. Trong đó, đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an ủng hộ số tiền 50 triệu đồng.

Sau 1 ngày tích cực thi đấu, kết quả Giải Golf từ thiện “Nhịp cầu nhân ái” như sau: Giải vô địch thuộc về Golf thủ Trần Minh Tấn; giải bảng A: Lê Đình Anh (giải nhất), Nguyễn Tuấn Anh (giải nhì), Huỳnh Cao Quý (giải ba); giải bảng B: Giang Văn Thịnh (giải nhất), Võ Văn Huệ (giải nhì), Lê Đức Dũng (giải ba); giải bảng C: Nguyễn Đức Hùng (giải nhất),  Đào Văn Hùng (giải nhì), Đổ Lộc (giải ba); giải Ladies: Trần Thị Loan (giải nhất), Trịnh Thị Mỹ hạnh (giải nhì), Mai Thúy Mai (giải ba); giải kỹ thuật: Trần Văn Phú và Đặng Hồng Anh (cú đánh gần bờ nhất), Nguyễn Lê Hoài Trang và Nguyễn Cao Hà (cú đánh xa bờ nhất).

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tham dự giải.
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cùng các Golf thủ tham dự giải.
Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND phát biểu tại buổi lễ.
Trung tướng, nhà văn Hữu Ước nhận tiền ủng hộ từ các nhà tài trợ, quý đơn vị đồng hành, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm.
Trung tướng, nhà văn Hữu Ước trao cúp cho các Golf thủ.

Đức Mừng
.
.
.