Cục Ngoại tuyến tiếp tục “Hành trình giọt máu nghĩa tình”

Thứ Năm, 30/07/2020, 18:02
Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng CAND và nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, sáng 30/7, tại Hà Nội, Cục Ngoại tuyến phối hợp Bệnh viện 198 - Bộ Công an tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2020 chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”.

Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến dự và trực tiếp tham gia hiến máu. 

Tham dự chương trình “Hành trình giọt máu nghĩa tình” còn có Đại tá, Tiến sĩ Vũ Hải Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện 198 - Bộ Công an và các y, bác sỹ Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện 198…

Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần nhân văn sâu sắc và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tham gia hiến máu.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục, Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần nhân văn sâu sắc và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tham gia hiến máu. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam có dấu hiệu phức tạp trở lại, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các chỉ dẫn của đội ngũ y, bác sỹ, bộ phận hướng dẫn để đảm bảo quy trình hiến máu diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và tuyệt đối an toàn. 

Lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Cục Ngoại tuyến tham gia hiến máu tình nguyện.

 Bên cạnh đó, phải tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện của Chính phủ, Bộ Công an chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Kết thúc chương trình hiến máu đợt 2, Ban Tổ chức đã thu được 65 đơn vị máu, bổ sung vào ngân hàng dự trữ máu của Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Nhân dịp này, Đồng chí Cục trưởng thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục cảm ơn các đồng chí trong Ban Giám đốc Bệnh viện 198 - Bộ Công an và các y, bác sỹ Bệnh viện 198 đã phối hợp, giúp đỡ trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Cục Ngoại tuyến, mong muốn sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động phối hợp hơn nữa góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện trong thời gian tới.

Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn và các đại biểu tham dự chương trình hiến máu.
Kết thúc chương trình hiến máu đợt 2, Ban Tổ chức đã thu được 65 đơn vị máu, bổ sung vào ngân hàng dự trữ máu của Bệnh viện 198 - Bộ Công an.
Lương Nguyễn
.
.
.